Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Huế

NDO -

Ngày 27/2, tại buổi lễ kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), tập thể cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng thời đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho 4 cá nhân của Bệnh viện Trung ương Huế.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Huế.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Đến dự lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhiều địa phương cùng đông đảo các thầy thuốc, y, bác sĩ, cán bộ công nhân viên chức tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại buổi lễ kỷ niệm, GS, TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh ôn lại lời dạy của Bác Hồ. Trong 67 năm thực hiện lời dạy của Bác, tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Bệnh viện Trung ương Huế đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, vươn lên trong mọi lĩnh vực công tác, tiếp bước các thế hệ thầy thuốc cha anh viết nên những trang sử đầy tự hào của bệnh viện, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hơn 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đặt ra thách thức vô cùng to lớn với đất nước, đặc biệt lĩnh vực y tế, với hàng chục nghìn ca mắc mới mỗi ngày, hàng vạn người đã tử vong do dịch bệnh.

Theo GS, TS Phạm Như Hiệp, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu điều trị cho bệnh nhân, hàng nghìn thầy thuốc, y bác sĩ của bệnh viện luôn sẵn sàng, tình nguyện xung kích vào các tuyến đầu tâm dịch Covid-19 để tham gia, hỗ trợ phòng chống dịch trên khắp các mặt trận trên toàn quốc, từ Bắc Giang, Đà Nẵng, Phú Yên, Đồng Tháp, Tiền Giang… đỉnh cao là tâm dịch tại TP Hồ Chí Minh-vận hành Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 với quy mô 500 giường hồi sức theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Huế -0
Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân của Bệnh viện Trung ương Huế. 

Để tôn vinh “những chiến sĩ áo trắng”, “những chiến binh” thầm lặng trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, dịp này, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân của Bệnh viện Trung ương Huế “đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân”. Bệnh viện Trung ương Huế đồng thời vinh danh 5 tiến sĩ, 8 bác sĩ chuyên khoa II đã bảo vệ thành công luận án trong năm 2021.

* Cùng ngày, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm, tặng hoa động viên, chúc mừng lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và nhân dân trong tỉnh luôn tri ân, cảm ơn sâu sắc đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh đã và đang gồng mình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Nhờ đó, dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh đã cơ bản được khống chế và nằm trong tầm kiểm soát. Đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế cũng luôn chủ động trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, thời gian tới, dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, ngành Y tế của Thừa Thiên Huế cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh; phát triển ngành Y tế xứng đáng là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi mỗi y, bác sĩ, nhân viên y tế không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn; tiếp tục phối hợp Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường đại học Y-Dược Huế khám, chữa bệnh và chăm sóc tốt hơn nữa sức khỏe nhân dân.

Thay mặt đội ngũ y tế toàn tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Trần Kiêm Hảo đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với ngành Y tế thời gian qua. Sở Y tế tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hiện, Sở Y tế đã và đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương, phòng, ban chuyên môn vừa tập trung phòng, chống dịch, vừa rà soát các điểm có nguy cơ bùng phát các ổ dịch để chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam