Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO -

Trưa 19-5, nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5 -1890 - 19-5-2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5- 6-2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh (quận 4).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Thành phố dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Thành phố dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp nối truyền thống đó, lãnh đạo và nhân dân TP Hồ Chí Minh nguyện cống hiến năng lực, trí tuệ và nhiệt huyết của mình để xây dựng thành phố mang tên Bác có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sau lễ dâng hương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu thành phố đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, quận 1.