Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm, làm việc tại Bạc Liêu; dự và cắt băng khánh thành Trường phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam (Hậu Giang)

NDO - Chiều 21-6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu. Cùng đi với Chủ tịch nước có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và một số bộ, ngành T.Ư

Ðồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Bạc Liêu báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, nhất là thành tựu về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả công bố về năng lực cạnh tranh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2010, tỉnh Bạc Liêu được xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, vượt 32 bậc so với năm 2008. Ðây là một tin vui lớn, chứng minh sự nỗ lực, quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền tỉnh thời gian gần đây. Từ đầu năm 2010 đến nay, Bạc Liêu đã khởi công nhiều dự án, công trình trọng điểm, tạo bước đột phá mới. Ðiển hình như khởi công Nhà máy Ðiện gió tại xã Vĩnh Trạch Ðông, TP Bạc Liêu, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 4.500 tỷ đồng; dự kiến, nhà máy hoàn thành vào khoảng cuối năm 2013, với tổng công suất 99 Mê-ga-oát. Ðây là một trong những dự án điện gió lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) tính đến thời điểm hiện nay.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo của tỉnh thời gian qua cũng đạt thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hiện nay hộ nghèo và cận nghèo ở Bạc Liêu còn cao, chiếm gần 40% (theo tiêu chí mới). Vấn đề này đang được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đặc biệt quan tâm và đã đề ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, những thành tựu nổi bật của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu trong thời gian qua. Chủ tịch nước nhắc nhở Bạc Liêu cần phát huy tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, nhất là về cây lúa. Cần giữ vững đất nông nghiệp; chú trọng đưa khoa học - công nghệ vào phát triển nông nghiệp để nâng cao năng suất, giá trị các mặt hàng nông sản. Bạc Liêu cần tiếp tục phấn đấu góp phần quan trọng cùng cả nước bảo đảm không chỉ có đủ lúa ăn mà còn tham gia xuất khẩu. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Từ lâu, ông cha ta đã từng nói 'phi nông bất ổn'. Ðiều này đã được chứng minh từ thực tiễn. Vì vậy, Bạc Liêu chú trọng phát triển nuôi tôm, nhưng cần hết sức coi trọng và giữ vững đất nông nghiệp. Quy hoạch làm sao đừng làm giảm hoặc ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa... Bạc Liêu đi sau các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhưng cũng có ưu thế tiếp cận khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại. Ðể thực hiện tốt vấn đề này, Bạc Liêu cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; có chính sách thu hút nguồn nhân lực; đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo...

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhắc nhở Ðảng bộ, chính quyền tỉnh Bạc Liêu cần quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Hiện nay, cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Ðặc biệt, tỉnh cần quan tâm chăm lo gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Ðó là trách nhiệm, lương tâm của toàn Ðảng và toàn dân đối với gia đình chính sách đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc...

* Cùng ngày, tại thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức khánh thành Trường phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam. Ðến dự và chung vui với thầy giáo, cô giáo, học sinh và nhân dân địa phương, có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ðại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Cần Thơ qua các thời kỳ cùng các đồng chí lãnh đạo  tỉnh Hậu Giang.

Trường phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam do Công ty cổ phần Him Lam và Ngân hàng Liên Việt tài trợ tặng Chủ tịch nước và Chủ tịch nước tặng lại tỉnh Hậu Giang. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích 22 nghìn m2, đạt chuẩn quốc gia, với 70 phòng học và nhà công vụ, tổng kinh phí đầu tư 75 tỷ đồng. Sau khi đi vào hoạt động, trường đáp ứng nhu cầu cho khoảng 1.500 học sinh, trong đó có 300 học sinh người dân tộc thiểu số học tập và nội trú tại trường.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương tấm lòng hảo tâm của doanh nghiệp trong sự nghiệp chăm lo phát triển ngành giáo dục, đồng thời đề nghị địa phương cần phát huy hiệu quả cao nhất của ngôi trường trong dạy và học, nhất là đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước ta. Ðịa phương cần chọn Ban Giám hiệu, đội ngũ giáo viên giỏi, bảo đảm chất lượng giáo dục, xứng đáng với lòng mong mỏi của doanh nghiệp và người dân. Chủ tịch nước cũng kêu gọi các doanh nghiệp tích cực đóng góp hơn nữa trong xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh phát biểu ý kiến, nhấn mạnh: Trường phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam là công trình có ý nghĩa rất lớn. Ðịa phương sẽ làm tốt việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả ngôi trường này.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao chìa khóa cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc, trồng cây lưu niệm tại sân trường. Dịp này, UBND tỉnh đã tặng hai phòng máy vi tính cho trường.