Ngày 24/11, hội nghị 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi đã khép lại với một tuyên bố chung. Kết quả này gây bất ngờ, bởi trước đó nhiều người lo hội nghị sẽ không đạt được bất cứ thỏa thuận nào bởi nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ đã tuyên bố tẩy chay sự kiện .
Được thành lập năm 2013 theo sáng kiến của Hàn Quốc, MIKTA đóng vai trò là một diễn đàn tham vấn liên khu vực để thảo luận về hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.
Trưa 24/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 Annalena Baerbock.
Sáng 18/9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự và phát biểu tại diễn đàn.
Tâm điểm của UNGA-80 sẽ là Tuần lễ Cấp cao diễn ra từ 22-30/9 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.
Tại Thượng đỉnh SCO ở Thiên Tân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, kêu gọi tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và an ninh khu vực, đồng thời cam kết hỗ trợ các nước thành viên và thúc đẩy hệ thống quản trị toàn cầu công bằng hơn.
Việt Nam tái khẳng định lập trường kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hành động tập thể, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Chiều 6/7, theo giờ địa phương (rạng sáng 7/7 giờ Việt Nam), tại Rio de Janeiro, Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng về “Tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế-tài chính và trí tuệ nhân tạo”.
Ngày 6/7, lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công nhằm vào Dải Gaza và các cơ sở hạt nhân dân sự của Iran, đồng thời kêu gọi cải tổ các thể chế toàn cầu để phản ánh thực tế đa cực hiện nay.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) mở rộng năm 2025 và hoạt động song phương tại Brazil.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150) và thăm chính thức Uzbekistan và Armenia.
Nhấn mạnh vai trò trung tâm và tiềm năng phát triển của ASEAN trong bối cảnh trật tự thế giới đang chuyển dịch, các chuyên gia cũng đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của duy trì đoàn kết nội khối, thúc đẩy hợp tác đa phương và nâng cao tiếng nói ASEAN tại các diễn đàn quốc tế.
Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khẳng định và củng cố cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, khẳng định việc thượng tôn luật pháp quốc tế và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc.
Ngày 11/10, ngày làm việc cuối cùng trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 19, Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 14.
Ngày 19/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 22-24/9.
Trong hai ngày 5 và 6/7/2023, tại thủ đô Baku, Azerbaijan, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Phong trào Không liên kết với chủ đề "Không liên kết: Đoàn kết và vững vàng đương đầu với những thách thức mới nổi lên", dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan Jeyhun Bayramov.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang đánh giá Hiệp định về Biển cả sẽ củng cố hơn nữa Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 - bản Hiến pháp của đại dương, khuôn khổ pháp lý toàn diện cho mọi hoạt động trên biển.
Ngày 24/4, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức Phiên thảo luận mở với chủ đề “Chủ nghĩa đa phương hiệu quả thông qua bảo vệ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc”.
Tại trụ sở Liên hợp quốc, Diễn đàn Tài chính cho phát triển 2023 được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) nhằm thảo luận các biện pháp toàn diện giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay và thúc đẩy các chính sách tài chính dài hạn thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).
Hãy đặt hòa bình làm trọng tâm trong mọi lời nói và hành động! Đó là lời kêu gọi được Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh trong thông điệp nhân dịp năm mới 2023, với hy vọng thế giới sẽ thu hẹp bất đồng, cùng vượt qua những thách thức đa chiều trong năm cũ, hướng tới tương lai tươi sáng của hòa bình và phát triển bền vững.
Ngày 20/9, cơ quan Thư viện và Lưu trữ của Liên hợp quốc tại Geneva đã khai trương Trưng bày tư liệu và hiện vật lịch sử kỷ niệm 100 năm chủ nghĩa đa phương tại Geneva (1920-2020) để nhấn mạnh hơn về tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trong thế giới đang có nhiều đổi thay hiện nay.
Liên hợp quốc cảnh báo, các cuộc khủng hoảng toàn cầu đang đe dọa cản trở việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, tăng cường chủ nghĩa đa phương là con đường bền vững duy nhất dẫn đến một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho tất cả mọi người.
Ngày 5/7, Diễn đàn Chính trị cấp cao về Phát triển bền vững (HLPF) của Liên hợp quốc (LHQ) đã chính thức khai mạc, nhằm xác định giải pháp tối ưu để phục hồi các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).TT
Chiều 22-6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì Đối thoại chính sách cao cấp Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) và có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện này. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 75, ông Volkan Bozkir, ngày 22-9 đã kêu gọi các lãnh đạo thế giới tái ủng hộ chủ nghĩa đa phương, củng cố lại các cơ quan của LHQ trong bối cảnh đối mặt với thách thức chưa từng có là đại dịch Covid-19.