Chủ động ứng phó với bão số 5 trong bối cảnh dịch Covid-19

NDO -

Ngày 11/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão số 5 theo dõi sát diễn biến của bão, thông tin kịp thời đến người dân trong vùng bị ảnh hưởng của bão trên các phương tiện thông tin công cộng.

Mưa lớn xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do bão số 5 gây ra. (Nguồn: TTXVN)
Mưa lớn xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do bão số 5 gây ra. (Nguồn: TTXVN)

Các địa phương yêu cầu các nhà mạng tổ chức nhắn tin ngay về tình hình diễn biến cơn bão; cương quyết kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và bảo đảm an toàn tàu thuyền trong khu vực neo đậu tránh trú bão.

Cùng với đó, tùy theo tình hình, các địa phương quyết định cấm biển; tổ chức xét nghiệm, xác định F0, F1, đảm bảo an toàn các điều kiện cách ly (các điều kiện 5K), cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu; khẩn trương thu hoạch lúa, rau màu, chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây, hành lang lưới điện; bảo vệ công trình đê biển, hồ chứa; xả lũ an toàn, kết hợp tích nước các hồ còn thiếu nước.

Các địa phương rà soát các dự án điện, đặc biệt các dự án điện gió, dừng các công trường thi công (trong đó có công trình điện), nhất là ở vùng ven biển, trên cao, ven sông suối (không để xảy ra như Rào Trăng 3) trong thời gian ảnh hưởng của bão.

Các đơn vị nêu trên duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có yêu cầu, tăng cường lực lượng, tổ chức trực ban phòng chống thiên tai 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Hiện có 4.814 ca F0 và 11.792 ca F1 thuộc 8 tỉnh, thành phố là Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quãng Ngãi, Bình Định với 38 quận, huyện ven biển đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo số liệu của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các địa phương có dịch đã rà soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh.

Các khu vực cách ly đã có phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn tại chỗ. Các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão đã rà soát phương án sơ tán dân lồng ghép nội dung phòng, chống Covid-19, dự kiến sơ tán 664.238 người dân khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Định.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 11/9 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 71.500 tàu, thuyền với 349.088 người biết về diễn biến, hướng di chuyển của bão, chủ động tránh, trú. Trong đó, hoạt động ở khu vực vùng nguy hiểm gồm 70 tàu với 640 người, hoạt động khu vực khác gồm 9.053 tàu với 46.621 người, neo đậu tại các bến gồm 62.377 tàu với 301.827 người.

Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét và dông, lốc, sét từ ngày 7 đến ngày 9/9 đã làm 1 người chết do lũ cuốn trôi khi đi qua suối tại tỉnh Gia Lai (bà Rơ Ô H’Niên, 31 tuổi, trú tại buôn Ia Prông, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa).

Ngoài ra, còn có 1 nhà bị sập tại Nghệ An, 2 nhà bị hư hỏng tại tỉnh Thanh Hóa; 1382,1ha lúa bị ngập, gãy đổ, cuốn trôi (Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa); 92,6ha rau màu bị hư hại (Quảng Bình, Thanh Hóa); 90 vị trí tuyến đường quốc lộ (QL217, QL16, QL47, QL15C) đoạn qua tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở taluy, xói trôi lề đường với tổng khối lượng 4.600m3; một số tuyến đường nội tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Gia Lai bị ngập, sạt lở, hư hỏng.