Chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng

Tỉnh Quảng Trị hiện có khoảng 250.000ha rừng có nguy cơ cháy cao, tập trung chủ yếu ở vùng cát ven biển.
Tỉnh Quảng Trị hiện có khoảng 250.000ha rừng có nguy cơ cháy cao, tập trung chủ yếu ở vùng cát ven biển.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tục xuất hiện các vụ cháy rừng, chủ yếu các rừng phòng hộ ven biển. Đáng chú ý, nhiều đám cháy sau khi được dập tắt lại bùng phát trở lại, kéo dài nhiều ngày khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, các địa phương đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra.

Nhiều vụ cháy rừng xảy ra liên tiếp

Nắng nóng kéo dài nhiều ngày liên tiếp, nền nhiệt cao cùng tình trạng khô hạn nghiêm trọng khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang ở mức cao. Từ trưa đến tối 26/6, các lực lượng chức năng và người dân vất vả để khống chế, dập tắt vụ cháy rừng trên địa bàn xã Nam Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ).

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại xã Nam Cửa Việt xảy ra cháy rừng tràm, có nguy cơ lan sang khu vực dân cư lân cận. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, các lực lượng thường trực phòng cháy, chữa cháy cùng chính quyền địa phương và người dân đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập lửa, đồng thời di dời tài sản của các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Trưa cùng ngày, một vụ cháy rừng cũng xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ). Các lực lượng phối hợp cùng chính quyền và người dân triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu rừng. Đến 15 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Chiều 26/6, tại trung tâm phường Đồng Hới xảy ra vụ cháy bãi lau sậy gần khu vực các cơ quan hành chính của tỉnh. Đồn Biên phòng Nhật Lệ điều động cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương triển khai chữa cháy.

Chiều 27/6, một vụ cháy rừng tràm tiếp tục bùng phát tại xã Nam Cửa Việt. Đây là vụ cháy rừng lần thứ 2 xảy ra tại địa phương trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Đức Anh cho biết: “Do nắng nóng gay gắt, gió mạnh và khu vực cháy có nhiều thực bì khô cho nên ngọn lửa bùng phát nhanh, gây ra nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn ra sức khống chế, phối hợp chặt chẽ để hạn chế thấp nhất thiệt hại về diện tích rừng”.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có khoảng 250.000ha rừng được đánh giá có nguy cơ cháy cao, tập trung chủ yếu ở vùng cát ven biển với lớp thực bì dày và lượng lá khô tích tụ nhiều năm, tạo điều kiện để lửa bùng phát, lan nhanh và phát sinh cháy ngầm. Từ đầu mùa khô đến nay, tỉnh xảy ra 11 vụ cháy rừng, ảnh hưởng hơn 220ha rừng. Riêng các vụ cháy lớn xảy ra từ ngày 19 đến 23/6 tại các xã Ninh Châu, Cam Hồng, Vĩnh Định, Triệu Cơ và phường Đồng Sơn vẫn chưa thống kê được diện tích.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, Quảng Trị là một trong 7 tỉnh miền trung (từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi) nằm trong vùng báo động đỏ nguy cơ cháy rừng ở cấp 5 cực kỳ nguy hiểm. Các vụ cháy liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua cho thấy nguy cơ cháy rừng tại Quảng Trị đang bước vào giai đoạn cao điểm, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải tăng cường ứng trực và chủ động phòng ngừa.

Quyết liệt phòng cháy, chữa cháy rừng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo chia sẻ, qua thực tế một số vụ cháy rừng xảy ra gần đây cho thấy công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn còn nhiều hạn chế cần sớm khắc phục. Để chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng trong thời gian tới, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm phương châm “phòng là chính, phát hiện sớm, xử lý ngay khi phát sinh”.

Theo Phó Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Nguyễn Văn Duẫn, từ đầu tháng 4, lực lượng kiểm lâm đã duy trì trực 24/24 giờ, tập trung kiểm soát các khu vực rừng phòng hộ ven biển, rừng gần khu dân cư và những nơi từng xảy ra cháy.

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị thành lập được hơn 1.330 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở với hơn 11.870 người tham gia. Lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn hiện có 55 xe ô-tô, 46 máy bơm nước chữa cháy và nhiều dụng cụ sẵn sàng huy động tham gia chữa cháy khi cháy rừng xảy ra. Tỉnh đã bố trí 80 chòi canh lửa, 132 bảng cấp dự báo cháy rừng và 311 điểm tiếp nước chữa cháy rừng ở các hồ, sông, suối. Lực lượng chức năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng, như hệ thống camera giám sát, cảnh báo cháy sớm và tích hợp dữ liệu trên nền tảng GIS để theo dõi diễn biến rừng theo thời gian thực.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, chủ động rà soát, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô; cập nhật phương án phòng cháy, chữa cháy rừng sát với thực tế, bảo đảm lực lượng, phương tiện và “4 tại chỗ”; tăng cường quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt trong rừng và ven rừng; tổ chức trực cháy 24/24 giờ trong thời gian cao điểm, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan.

Theo đánh giá, nguy cơ cháy rừng trong mùa khô năm 2026 tại Quảng Trị vẫn ở mức cao do thời tiết diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để kịp thời cơ động hỗ trợ địa phương xử lý các tình huống cháy, nổ.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn cháy nổ trong lao động, sản xuất và sinh hoạt. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuần tra, mở rộng tuyến kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

Có thể bạn quan tâm