Dân biết Dân bàn

Chủ động tháo dỡ "chuồng cọp" để thoát hiểm khi cháy nổ

Trước những hiểm họa khó lường liên quan đến hỏa hoạn xảy ra tại nhiều địa phương, thời gian gần đây, tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng đã thực hiện việc vận động người dân tháo dỡ các "chuồng cọp", sắp xếp lại các lối thoát hiểm. Đây là việc cần được triển khai sớm để phòng ngừa những hậu quả do cháy, nổ gây ra.
0:00 / 0:00
0:00
Chung cư Nguyễn Thiện Thuật (Quận 3) xây dựng cách đây 45 năm nay đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. (Ảnh THẾ ANH)
Chung cư Nguyễn Thiện Thuật (Quận 3) xây dựng cách đây 45 năm nay đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. (Ảnh THẾ ANH)

Mới đây, Công an Quận 5 đã phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 1 tổ chức tuyên truyền hướng dẫn, vận động tháo dỡ "chuồng cọp" đối với các hộ dân sinh sống tại chung cư 19, đường Nguyễn Biểu. Quá trình khảo sát thực tế, các cơ quan chức năng ghi nhận, phần lớn các căn hộ được các gia đình lắp đặt song sắt bịt kín ban-công, tạo thành "chuồng cọp".

Nếu có sự cố cháy nổ, các tai nạn gây thương vong về người hoàn toàn có thể xảy ra khi mà lối thoát hiểm duy nhất thời điểm đó là cổng chính của căn hộ hoặc tòa nhà. Nếu các "chuồng cọp" ban-công được cắt bỏ hoặc thiết kế các lối thoát nạn thì cơ hội thoát hiểm cho người bị nạn sẽ tăng lên đáng kể.

Thực tế ở nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra, lực lượng cứu hộ phải dùng búa, kìm cộng lực phá các lớp hàng rào sắt kiên cố mới tiếp cận được các nạn nhân. Công tác này thường mất nhiều thời gian nên nguy cơ nạn nhân bị ngạt khói dẫn đến tử vong là rất lớn.

Quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, nhiều người dân cho rằng, việc lắp đặt "chuồng cọp" là để bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống trộm cắp. Tuy nhiên, các cán bộ tuyên truyền giải thích rằng, kết cấu của ban-công, hành lang của căn hộ đã được thiết kế lớp cửa an toàn nên việc lắp đặt thêm các khung sắt kiên cố là điều không cần thiết. Trong trường hợp cần thoát hiểm thì các khung sắt này lại chính là những vật cản khó vượt qua, nhất là đối với người già và trẻ em.

Nhận thấy thực trạng này là nguy cơ rất lớn trong công tác phòng chống cháy nổ đối với người dân nên Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 5 đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là lực lượng công an thực hiện tuyên truyền, vận động người dân sinh sống ở các chung cư tháo dỡ hoặc thiết kế lại các "chuồng cọp" phù hợp với các tình huống trong phòng cháy, chữa cháy.

Sau khi tiếp cận, tuyên truyền, vận động, đã có 21/21 hộ gia đình sống ở chung cư 19 Nguyễn Biểu (Phường 1) tháo dỡ "chuồng cọp" hoặc cắt bỏ một phần "chuồng cọp" để tạo lối thoát nạn thứ hai, đề phòng trường hợp có cháy nổ. Việc các gia đình hợp tác, đồng thuận là một tín hiệu tích cực đối với địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.

Thời gian tới, Phường 1 tiếp tục triển khai vận động sâu rộng trên toàn địa bàn phường góp phần thiết thực bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy. Nhìn từ cách làm của Quận 5, nếu công tác này được thực hiện đồng thời ở nhiều địa phương thì công tác phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư sẽ đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực.

Đây cũng là việc làm mang tính bền vững để mỗi người dân nâng cao ý thức trong phòng chống cháy nổ, song song với các giải pháp khác mà các địa phương, cơ quan chức năng đang thực hiện thời gian qua.