Chủ động phòng, chống cháy rừng dịp Tết Nguyên đán

Nhằm chủ động phòng, chống cháy rừng dịp Tết Nguyên đán, lực lượng kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tham mưu, kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh, 8 ban chỉ đạo cấp huyện và 33 ban chỉ đạo cấp xã. 

Xe chữa cháy tham gia chữa cháy rừng tại khu vực núi Minh Đạm, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu hồi tháng 2/2020. Ảnh: TTXVN.
Xe chữa cháy tham gia chữa cháy rừng tại khu vực núi Minh Đạm, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu hồi tháng 2/2020. Ảnh: TTXVN.

Đồng thời củng cố các tổ kiểm lâm cơ động phòng cháy, chữa cháy rừng với số lượng từ 4-8 người để túc trực và xử lý các điểm xung yếu. Bên cạnh đó cũng hợp đồng canh lửa rừng, tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ rừng với các hộ nhận khoán, người dân, du khách hành hương ra vào rừng để tăng cường trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Hiện, toàn tỉnh có khoảng 33.578 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp.

Năm 2022, tỉnh Bắc Giang tập trung bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có khoảng 160.000 ha; trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ, khoán bảo vệ rừng 31.500 ha. Nhằm bảo vệ cho gần 360.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng 4 camera giám sát lửa rừng, người ra vào rừng và đưa vào sử dụng 2 flycam…

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, diện tích rừng trên đảo Phú Quốc có nguy cơ xảy ra các vụ cháy mùa khô năm 2022 khoảng 16.000 ha. Tỉnh phân bổ 4 tỷ đồng cho Vườn quốc gia Phú Quốc thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng.