Việt Nam - Sri Lanka

Sri Lanka là đảo quốc nằm ở khu vực Nam Á, có vị trí địa lý thuận lợi, nằm tại trung điểm nối giữa Đông Á và Đông Phi. Sri Lanka và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sri Lanka là một trong những quốc gia sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cũng là một trong những quốc gia đầu tiên mà Việt Nam thiết lập cơ quan đại diện tại nước ngoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka

Nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đánh dấu mốc son rực rỡ trên chặng đường hơn nửa thế kỷ đồng hành giữa hai dân tộc, đồng thời đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới các tầm cao mới.

Chiều 4/5/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka - Lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka (JVP).

Đại sứ Sri Lanka Poshitha Perera: Nâng tầm mối quan hệ đối tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Sri Lanka

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7-8/5/2026.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã chủ trì cuộc họp Ủy ban ASEAN tại Colombo.

Làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN và Sri Lanka

Với vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Colombo, Sri Lanka năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động đã đề ra, góp phần khẳng định vai trò và hình ảnh tích cực của ASEAN tại Sri Lanka.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Tết Trung thu Việt Nam đã trở thành một kỷ niệm khó quên với các cháu thiếu nhi Sri Lanka. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka)

Đặc sắc chương trình “Vui Tết Trung thu” tại Sri Lanka

Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, chương trình “Vui Tết Trung thu 2025” lần đầu tiên được tổ chức tại Sri Lanka đã để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ với cộng đồng người Việt Nam mà còn với người dân sở tại; đồng thời là minh chứng sống động cho tình hữu nghị và hợp tác ngày càng bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm. (Ảnh: TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa kết nối Việt Nam-Sri Lanka

Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã chủ trì tổ chức chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật tại Sri Lanka với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Tuần phim Việt Nam tại thủ đô Colombo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka)

Tuần phim Việt Nam – Cơ hội giới thiệu đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến người dân Sri Lanka

Tuần phim Việt Nam 2025 tại Sri Lanka không chỉ là dịp giới thiệu văn hóa, đất nước, con người và ngành công nghiệp điện ảnh đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam tới bạn bè Sri Lanka và quốc tế mà đây còn là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Sri Lanka (21/7/1970-21/7/2025).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn và đại diện Thư viện công cộng Colombo chụp ảnh lưu niệm bên cạnh tượng đài Bác Hồ ở thủ đô Colombo. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp nối truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Sri Lanka, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt, hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

[Infographic] Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Sri Lanka

[Infographic] Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Sri Lanka

Sri Lanka là nước bạn bè truyền thống, có thiện cảm và coi trọng quan hệ với Việt Nam. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/7/1970, hai nước luôn gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Chính phủ hiện nay của Sri Lanka coi Việt Nam là hình mẫu phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế thành công để học tập, đồng thời đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka chụp ảnh chung trước hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tuyên bố chung Việt Nam-Sri Lanka

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayak từ ngày 4-6/5/2025:
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sri Lanka luôn coi Việt Nam là nguồn cảm hứng, sự cổ vũ lớn lao để đưa đất nước phát triển

Chiều 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hoà xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka nhân dịp Tổng thống cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Sri Lanka thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak).