Tổng quan

Tổ chức định kỳ liên tục từ năm 1983 đến nay, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân là giải thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao có uy tín và quy mô lớn nhất của bộ môn bóng bàn Việt Nam. Từ bệ phóng chất lượng cao và giàu truyền thống này, nhiều tay vợt trẻ đã trưởng thành vượt bậc, giành hàng loạt giải thưởng lớn trong nước và quốc tế.

Trọng tâm

Bệ phóng cho bóng bàn đỉnh cao Chi tiết

Số liệu thống kê

Năm 1983 Giải Báo Nhân Dân bắt đầu ngay sau khi Đại hội Liên đoàn Bóng bàn lần thứ hai kết thúc.

Năm 2021 Giải đấu chính thức được đổi tên thành Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân (trước đó là Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân)

12 Số lần vận động viên Mai Hoàng Mỹ Trang giữ kỷ lục vô địch đơn nữ bóng bàn

Giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 có sự tham gia của 162 vận động viên đến từ 15 đoàn.

50 triệu đồng Là Giải thưởng vô địch đồng đội nam, đồng đội nữ và vô địch đơn nam, đơn nữ 30 triệu đồng mỗi giải.

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
+ Theo dõi
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
back to top