Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Kế hoạch được xem là nỗ lực lớn nhất từ trước đến nay của ông Trump nhằm thúc đẩy một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra.
Ngày 16/9, quân đội Israel yêu cầu người dân tại thành phố Gaza nhanh chóng sơ tán; đồng thời tuyên bố đã bắt đầu phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas tại thành phố này.
Trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, bền vững cho cuộc xung đột Israel-Palestine.
Hàng nghìn người dân Israel lại xuống đường biểu tình yêu cầu chính phủ tiến tới thỏa thuận với Hamas về việc trả tự do cho các con tin còn lại đang bị giam giữ gần 700 ngày qua ở Dải Gaza.
Iran và nhóm E3, gồm ba nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức, cùng đại diện Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran trong tuần này. Thông báo nêu trên được các bên đưa ra ngày 23/8.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 13/8 thông báo đã phê duyệt “khuôn khổ” cho một chiến dịch tấn công mới tại Dải Gaza, chỉ vài ngày sau khi Nội các an ninh của nước này thông qua kế hoạch chiếm giữ Thành phố Gaza.
Kênh truyền hình Al Jazeera cho biết một cuộc không kích của quân đội Israel (IDF) vào Dải Gaza ngày 10/8 đã khiến 5 phóng viên của họ thiệt mạng.
Chiến dịch tấn công chớp nhoáng của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân Iran được tuyên bố là một thắng lợi quân sự lớn. Nhưng đằng sau đó là những báo cáo trái chiều, hé lộ một thực tế phức tạp hơn nhiều
Ngày 18/7, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk đã kêu gọi chính quyền lâm thời Syria nhanh chóng điều tra về tình trạng bạo lực tại thành phố Suweida, miền nam nước này, được cho là đã khiến gần 600 người thiệt mạng.
Thủ tướng Italia Giorgia Meloni ngày 17/7 đã lên tiếng chỉ trích Israel sau vụ không kích làm hư hại nhà thờ Công giáo duy nhất ở Dải Gaza, gọi hành động này là “không thể chấp nhận được” và yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế.
Phương Tây đang tạo thêm áp lực buộc Iran quay lại bàn đàm phán khi ấn định thời hạn chót cho một thỏa thuận hạt nhân mới. Nếu không đạt được kết quả, cơ chế trừng phạt tự động có thể được kích hoạt trước tháng 10.
Iran đang điều tra một âm mưu ám sát Tổng thống Masoud Pezeshkian với nghi vấn có nội gián cung cấp thông tin cho Israel. Vụ việc khiến căng thẳng khu vực gia tăng và làm dấy lên lo ngại về sự mở rộng của chiến tranh bóng tối.
Nguồn tin đề nghị giấu tên cho biết số địa điểm quân sự Israel bị tấn công là "rất ít" và các cơ sở này vẫn hoạt động, tuy nhiên từ chối cung cấp thêm chi tiết về mức độ thiệt hại.
Trong bối cảnh nguy cơ xung đột tái bùng phát, Iran tiết lộ đã tích trữ hàng nghìn tên lửa và UAV tại các địa điểm an toàn nhằm củng cố năng lực phòng thủ và khả năng răn đe chiến lược trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
Các tiết lộ từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho thấy chiến dịch tấn công Iran được lên kế hoạch bài bản, với hàng loạt cuộc họp, phân tầng mục tiêu và thời điểm khai hỏa được tính toán kỹ lưỡng. Mỹ không đứng ngoài cuộc khi tham gia nhiều vòng tham vấn quan trọng.
Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran đã mở cửa trở lại vào ngày 6/7 sau khi tạm thời đóng cửa từ ngày 20/6 vừa qua do tình hình bất ổn tại Iran.
Quan chức của Hamas khẳng định lực lượng này "sẵn sàng và nghiêm túc” về việc đạt được thỏa thuận song chỉ “chấp nhận sáng kiến chắc chắn dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn chiến tranh".
Kênh truyền hình Press TV và hãng thông tấn Mehr đưa tin của Iran, ngày 2/7, Tổng thống nước này Masoud Pezeshkian đã tuyên bố đình chỉ hợp tác của Tehran với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Iran đang gấp rút khôi phục cơ sở hạt nhân Fordow bị hư hại nặng nề sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các hoạt động sửa chữa diễn ra quy mô ngay tại khu vực từng bị oanh tạc.
Sau 12 ngày xung đột với Israel, Iran mở chiến dịch quy mô lớn truy lùng đặc vụ tình báo nước ngoài. Chiến dịch được mô tả là chưa từng có tiền lệ, huy động cả hệ thống an ninh và người dân vào cuộc.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, nhiều tàu thương mại đã sử dụng tín hiệu giả, tự nhận là của Nga hoặc Trung Quốc để tránh bị tấn công. Đây là cách các công ty vận tải tìm kiếm sự an toàn trong vùng biển đầy rủi ro.
Căng thẳng sau cuộc xung đột 12 ngày giữa Iran và Israel tiếp tục lan rộng sang mặt trận pháp lý. Iran tuyên bố sẽ sử dụng mọi cơ chế hiện có để bảo vệ chủ quyền và người dân.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 28/6 đưa tin nước này đã công bố việc thành lập một nhóm công tác đặc biệt để theo đuổi các vụ kiện liên quan đến cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữaIran và Israel tại các diễn đàn quốc tế.
Những tín hiệu trái chiều đã được các bên đưa ra liên quan triển vọng đạt được một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Ngoại trưởng Iran tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ, song đặt ra yêu cầu rõ ràng về sự tôn trọng và công nhận chủ quyền quốc gia. Động thái này cho thấy một tín hiệu mở nhưng không nhượng bộ từ Tehran.
Iran tuyên bố điều kiện đàm phán hạt nhân với Mỹ là sự tôn trọng chủ quyền với Iran và thái độ thiện chí của Mỹ trong đàm phán, nhấn mạnh "không bao giờ để bất kỳ ai quyết định vận mệnh của Iran".