Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Chờ.

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước

Ngày 31/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Chờ, sinh năm 1964, trú tại thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Lợi (người đứng giữa khoanh tay).

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân

Việc làm trên của đối tượng Trần Minh Lợi khiến người dân không hiểu đúng bản chất các vụ việc, định hướng dư luận theo hướng chủ quan, tạo dựng uy tín nhằm thu hút khách hàng đến nhờ Lợi tư vấn hoặc làm đại diện pháp luật để thu lợi cho cá nhân…
Công đoàn cơ sở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) thăm hỏi đoàn viên.

Mưu đồ núp bóng “chăm lo, bảo vệ người lao động”

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra vào cuối năm nay, các thế lực thù địch, cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí đang ra sức xuyên tạc, kích động, lôi kéo người lao động đòi quyền lập trong doanh nghiệp của mình cái gọi là “tổ chức đại diện người lao động”, “công đoàn độc lập” nhằm xóa bỏ công đoàn cơ sở, phủ nhận vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chống phá Đảng, Nhà nước, gây bất ổn xã hội.
Bị cáo Nguyễn Như Phương lãnh án tù.

Tuyên án 5 năm tù đối tượng dùng mạng xã hội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Ngày 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Như Phương, 31 tuổi, ngụ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Đối tượng Đặng Đăng Phước. (Ảnh: Cơ quan An ninh điều tra)

Đắk Lắk bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống Nhà nước

Chiều 8/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Đăng Phước để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Cơ quan Công an khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Tuấn Lâm. (Ảnh: cơ quan công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng bắt giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Chiều tối 7/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Tuấn Lâm (sinh năm 1984, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Bị can Trần Văn Bang.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng phát tán tài liệu nhằm chống Nhà nước

Ngày 1/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Bang (61 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị cáo Trịnh Bá Phương.

Phạt tù đối tượng dùng mạng xã hội chống phá Nhà nước

Ngày 15/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Trịnh Bá Phương (sinh năm 1985) và Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1972), cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đối tượng Nguyễn Văn Lâm.

Bắt giữ đối tượng tuyên truyền chống nhà nước

Ngày 7-11, Công an Nghệ An cho biết: Phòng An ninh điều tra (Công an Nghệ An) vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, (SN 1970), trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An để điều tra về hành vi “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điều 117 Bộ luật Hình sự.