Năm mới đi chợ đồ cũ ở Moscow

Năm mới đi chợ đồ cũ ở Moscow

Ở Moscow có một nơi mà bất kỳ du khách nào đến nước Nga cũng mong đợi được ghé thăm. Đó chính là Kremlin Izmailovo và khu chợ đồ cũ, chợ lưu niệm, nằm kế bên với tên gọi khá quen thuộc - Vernissage. “Vernissage ở Izmailovo” đã được đưa vào sách hướng dẫn du lịch quốc tế như một điểm đến không thể bỏ qua, nếu bạn đặt chân đến “xứ sở bạch dương”. 

Người nước ngoài ngắm đồng hồ Liên Xô tại chợ trời ở thành phố Kaliningrad (LB Nga).

Chợ đồ cũ - "Bảo tàng ngoài trời" của người Nga

Mikhalych, một người chuyên đồ cổ ở chợ đồ cũ tại tỉnh Saratov (phía nam nước Nga) đang bán đi mọi thứ mà ông phải làm việc cật lực mới mua được trong những năm tháng công nhân. Cả đời sưu tầm, đến thập niên thứ bảy, ông quyết định bán hết chúng đi, do không thể sống bằng đồng lương hưu ít ỏi.