Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, mồ hôi và xương máu của biết bao chiến sĩ, người dân hai nước đã đổ xuống để chúng ta có được ngày hôm nay, tô thắm thêm mối quan hệ đặc biệt "tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long", "có một không hai" trên thế giới. Ngày nay, Ðảng, Chính phủ và nhân dân hai nước vẫn luôn kề vai sát cánh, gắn bó chặt chẽ, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh.
Chính vì thế, chuyến tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam trước thềm Xuân mới có ý nghĩa hết sức đặc biệt, góp phần củng cố và phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Sự kiện đặc biệt này diễn ra ngay đầu năm 2018 khi mà hai nước vừa kết thúc Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 hết sức thành công. "Thủ đô Vạn Tượng" của Xứ sở hoa Chăm Pa đang ngày càng thay da đổi thịt, nhiều công trình hiện đại đang mọc lên cho thấy sức sống của một nước Lào đang phát triển phồn vinh. Con người Lào hết sức chân tình và thân thiện, cho nên, cứ mỗi dịp đến miền đất này, chúng tôi cảm giác như mình trở về nhà.
Tại Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ, hai Thủ tướng nhất trí, trong năm 2018, hai bên thống nhất tập trung thực hiện tốt các Tuyên bố chung và Thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước; các thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, trong đó có thỏa thuận tại Kỳ họp; thúc đẩy quan hệ chính trị - đối ngoại - an ninh quốc phòng, đầu tư, thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều năm 2018 tăng 10% so với năm 2017; mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối hai nước, hợp tác quản lý sử dụng bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên… Sự thành công thể hiện ở chỗ, kết thúc Kỳ họp, hai bên đã ký được nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác quan trọng, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng. Tại buổi họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo với đông đảo báo giới: hai Thủ tướng vừa chủ trì cuộc họp hết sức thành công; đồng thời đánh giá đạt toàn diện các mục tiêu mà hai Ðảng, Chính phủ hai nước đã đề ra. Kết quả của năm qua là bài học kinh nghiệm tốt cho năm nay. Theo đó, năm 2018, hai nước đặt ra mục tiêu hợp tác đi sâu, đạt hiệu quả cao về chất lượng, tiến độ, không lãng phí nguồn lực.
Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít. Nồng nhiệt chào đón nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá rất cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và Lào trong việc thực hiện các thỏa thuận của Bộ Chính trị hai nước trong năm 2017 mà đồng chí đặc biệt nhấn mạnh là "làm được nhiều, nhanh và tốt", đồng thời khẳng định nhân Kỳ họp, việc hai bên ký được 12 hiệp định, thỏa thuận là "mang tính chất đột phá".
Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Ðảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, coi đây là tài sản vô giá, có tính sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt - Lào. Nhân cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Pa-ni Y-a-tho-tu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhà lãnh đạo Quốc hội Lào đã thị sát công trường xây dựng Nhà Quốc hội Lào - công trình manh tính biểu tượng của tình hữu nghị hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng; tặng quà, động viên đơn vị thi công công trình (Binh đoàn 11 - Bộ Quốc phòng Việt Nam).
Hai nước đang nỗ lực đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng nền tảng quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp. Theo thống kê của phía bạn Lào, hiện nay, Việt Nam có 411 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn hơn 3,7 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư FDI vào Lào. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít đã tới thăm Hãng viễn thông Unitel - thương hiệu của liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) với Lao Asia Telecom. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp khai trương tòa nhà trụ sở mới của Unitel - công trình được coi là điểm nhấn kiến trúc đẹp nhất ở Thủ đô Viêng Chăn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Unitel là "bông hoa đẹp đóng góp vào vườn hoa hữu nghị Việt Nam - Lào". Ðặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao việc ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại (thậm chí hơn cả một số nước trong khu vực), áp dụng công nghệ 4G sớm, phủ sóng 95% lãnh thổ Lào... Cho rằng, đây là mô hình hết sức thành công giữa liên doanh Lào - Việt, Thủ tướng tin tưởng Unitel là ngọn cờ đầu trong hợp tác giữa hai nước; tiếp tục đóng góp sự phát triển chung của hai nước là bài học kinh nghiệm quý giá cho phát triển quan hệ hai nước. Trong khi đó, Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít đánh giá rất cao vai trò của Unitel - một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách Lào, đóng vai trò kinh tế - xã hội cực kỳ to lớn, góp phần quan trọng phát triển đất nước Lào. Hai Thủ tướng cũng đã dự lễ khánh thành và bàn giao Trung tâm Ðào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ cho phía Lào.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam cũng đã đem không khí Xuân mới và tình cảm nồng ấm từ quê nhà đến cộng đồng bà con người Việt Nam tại Lào. Tại sự kiện Tết cộng đồng Xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Cộng đồng đoàn kết, chung tay xây dựng đất nước Lào phồn vinh, hướng về Tổ quốc Việt Nam” do Ðại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp một số đơn vị tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, các doanh nghiệp và bà con Việt kiều tại Lào cũng là nhân tố hết sức quan trọng, là cầu nối hữu nghị và hợp tác và mong muốn các doanh nghiệp của Việt Nam, nhất là bà con Việt kiều sẽ luôn gương mẫu, chấp hành tốt pháp luật, là tấm gương trong mối quan hệ thủy chung, son sắt Việt - Lào. Hơn 1.000 cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán và bà con kiều bào cảm thấy ấm lòng khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng đề nghị Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan của Lào, quan tâm hỗ trợ bà con Việt kiều, tạo điều kiện sinh sống và làm việc lâu dài tại Lào.
Sự hiện diện của Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít và Phu nhân tại buổi lễ là minh chứng cho thấy mối quan hệ hiếm có, vô cùng đặc biệt giữa hai dân tộc. Thủ tướng trải lòng "trong bầu không khí như thế này mà nếu chỉ phát biểu ít phút thì không thể nào diễn tả hết tình cảm đối với Việt Nam". Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp, kỷ niệm sâu sắc khi được chứng kiến thời khắc “đón giao thừa”, “xông đất” (bằng tiếng Việt) trong Tết cổ truyền Việt Nam, Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít chia sẻ niềm vui, hạnh phúc khi có mặt tại sự kiện thắm tình hữu nghị, đoàn kết này của hai dân tộc; bày tỏ tin tưởng, tình hữu nghị giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào sẽ không ngừng đơm hoa kết trái, có cuộc sống tràn đầy ấm no, hạnh phúc.
Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con người Việt Nam tại Lào bình yên, thịnh vượng và hy vọng, bà con sẽ luôn là đầu mối thắt chặt tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ðồng chí trân trọng gửi lời chúc năm mới tốt đẹp đến các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam anh em cũng như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - người bạn gần gũi, đặc biệt gắn bó của nhân dân Lào anh em.
Chuyến tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã thành công rực rỡ, thể hiện trên nhiều phương diện, đạt nhiều kết quả thiết thực, để lại những tình cảm ấm áp trong lòng các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít đã đón tiếp trọng thị, tình cảm, nồng ấm; tham gia hầu như tất cả các sự kiện quan trọng cùng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Những nỗ lực đó đã góp phần quan trọng đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào phát triển lên một tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.