Không chủ quan với “giặc lửa”

Những ngày gần sát Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng điện, nhiệt cho sản xuất và hoạt động buôn bán, hoạt động thờ cúng, tín ngưỡng của người dân và cộng đồng trên cả nước đều tăng cao. Chính vì vậy, đây là thời điểm dễ xảy ra các vụ cháy nổ đe dọa tính mạng, tài sản người dân, ảnh hưởng đến an toàn trật tự xã hội.

Trong năm 2017 vừa qua, cả nước đã xảy ra 4.074 vụ cháy, làm chết 96 người, bị thương 203 người, thiệt hại về tài sản trị giá 2.120 tỷ đồng và 339 ha rừng. Xảy ra 21 vụ nổ, làm chết 11 người, bị thương 24 người, thiệt hại tài sản 4,164 tỷ đồng. Ðáng nói là, trong bảy ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ðinh Dậu, toàn quốc xảy ra 66 vụ cháy (Hà Nội chín vụ; TP Hồ Chí Minh năm vụ; Hải Phòng bốn vụ; Thái Nguyên, Yên Bái, Ðà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Bến Tre, An Giang, Bạc Liêu, Ðồng Tháp, Thanh Hóa, Bình Dương và Khánh Hòa mỗi nơi ba vụ…); làm ba người chết, năm người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 12 tỷ đồng.

Ðáng chú ý là vụ cháy ngày 29-7-2017 xảy ra tại xưởng sản xuất bánh kẹo ở thôn Thượng, xã Ðức Thượng (huyện Hoài Ðức, TP Hà Nội) làm chết tám người, bị thương hai người; vụ cháy ngày 5-4-2017 tại ngôi nhà dân trên đường Nguyễn Tư Giản (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Ðà Nẵng) khiến ba người chết; vụ cháy xảy ra ngày 26-2-2017 tại ngôi nhà nằm trong ngõ tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khiến bốn người chết.

Những con số trên không khỏi khiến ta giật mình về mức độ tàn phá ghê gớm của “giặc lửa” và nguyên nhân chủ quan là do ý thức bất cẩn, coi thường, thiếu trang bị phòng cháy, chữa cháy của con người.

Những vụ cháy nổ ngày càng nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên cả nước, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đến các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn cháy nổ. Ðặc biệt là khi Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) quy định rõ ràng về việc "PCCC là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân. Thế nhưng, trên thực tế, nhiều người dân vẫn còn thờ ơ, quá xem nhẹ việc PCCC; tại các thành phố lớn vẫn thường xảy ra hỏa hoạn. Theo Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (C66, Bộ Công an), tại các đô thị như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... trong dịp cuối năm, các cơ sở kinh doanh và nhà dân thường có lượng tiêu thụ điện tăng đột biến. Các cửa hàng thường tăng thêm các thiết bị đèn trang trí, biển hiệu quảng cáo dẫn đến quá tải thiết bị điện, gây cháy. Thắp hương, hóa vàng ngay tại địa điểm buôn bán chật hẹp vẫn diễn ra, do mật độ xây dựng đô thị dày đặc, nhiều người dân trong quá trình đốt vàng mã bất cẩn đã gây hỏa hoạn tại nhà mình và nhanh chóng cháy lan sang các nhà bên cạnh. Ðồng thời, tai nạn cháy tại các quán ka-ra-ô-kê vẫn đang là một mối nguy cơ tiềm tàng. Ðặc thù kiến trúc nhà ống tại các đô thị, thành phố; kết cấu cửa thép, lồng sắt kiên cố tại các nhà dân, khu tập thể, chung cư... càng khiến công tác PCCC gặp khó khăn, hậu quả nặng nề khi xảy ra sự cố.

Trước hiểm họa cháy, nổ thường trực, tại các địa phương, nhất là các thành phố lớn, lực lượng cảnh sát PCCC cần phối hợp chính quyền địa phương gia tăng kiểm tra, tự kiểm tra an toàn PCCC; khắc phục ngay thiếu sót, vi phạm an toàn PCCC. Quan tâm, duy trì hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở, các lực lượng bảo vệ cơ quan, đơn vị và dân phố, dân phòng, bảo đảm ứng trực làm nhiệm vụ và xử lý kịp thời ngay từ đầu khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Lực lượng cảnh sát PCCC, các đơn vị công an, quân đội và các ngành có liên quan tại mỗi địa phương cần thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, những cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng như: Các khu nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tồn trữ nhiều chất cháy; các công trình cao tầng; trung tâm thương mại, chợ; nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tập trung đông người, nơi tổ chức lễ hội; các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân trong thực hiện Luật PCCC, các quy định khác của pháp luật về PCCC. Chú trọng các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng xử lý, thoát nạn, thoát hiểm khi có cháy, nổ xảy ra.

Dân gian vẫn thường ví “nhất thủy, nhì hỏa” và gọi thủy, hỏa là “giặc” để nói về những tai họa do nước, lửa gây ra đối với con người cực kỳ nguy hiểm. Ðể có một cái Tết yên vui, người dân trong những ngày nghỉ lễ càng phải cẩn trọng, không được chủ quan với “giặc lửa”.

Có thể bạn quan tâm