Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng, chất vấn là hoạt động giám sát đặc biệt quan trọng thể hiện quyền lực của HĐND, tuy nhiên, hoạt động này còn một số hạn chế như: việc cung cấp thông tin cho đại biểu chất vấn đôi khi còn ít, chưa kịp thời, dẫn đến tính phản biện chưa cao; hoạt động chất vấn chưa thật sự sôi nổi; công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị “hậu chất vấn” chưa sâu sát, kịp thời...
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Bá Tỵ yêu cầu hoạt động chất vấn phải bám sát các quy định của pháp luật liên quan; chú trọng ở tất cả các chủ thể, từ người chất vấn, người trả lời chất vấn và người điều hành chất vấn; chú trọng tất cả các khâu, từ lúc chuẩn bị, tiến hành chất vấn đến hậu chất vấn. Bên cạnh đó, các nội dung chất vấn phải là những vấn đề bức xúc, có tính thời sự, liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội được cử tri và nhân dân quan tâm.
Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tinh thần chất vấn cần rõ ràng, đi thẳng vào nội dung chất vấn; trả lời chất vấn cần nêu rõ nguyên nhân, giải pháp và thời gian khắc phục những sai sót, hạn chế làm cơ sở cho việc theo dõi, đôn đốc thực hiện vấn đề đã tiếp thu, ghi nhận; tăng cường vai trò, trách nhiệm và kỹ năng điều hành của Chủ tọa kỳ họp, phiên họp; chú trọng khâu giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết; cũng như việc kết luận kết quả phiên chất vấn.
Dịp này, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp trao cờ đăng cai Hội nghị lần thứ 28 cho Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ.