Chính phủ Thái Lan đẩy nhanh kế hoạch mở cửa đất nước

NDO -

Ngày 9/9, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết, chính phủ nước này đang chuẩn bị đẩy nhanh kế hoạch mở cửa trở lại đất nước, với việc lựa chọn 5 tỉnh, trong đó có thủ đô Bangkok để đón khách du lịch quốc tế vào đầu tháng tới.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana.
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana.

Theo ông Thanakorn, sau 2 tháng triển khai thành công mô hình Hộp cát Phuket, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha muốn tái mở cửa một số tỉnh vào giữa tháng 10 tới. Đây là một trong 4 giai đoạn trong kế hoạch mở cửa tất cả các khu vực trên cả nước để đón khách du lịch quốc tế, nhằm giúp các doanh nghiệp hồi phục sau đại dịch Covid-19.

Trong giai đoạn đầu tiên, Chính phủ Thái Lan đã khởi động 3 dự án tại 4 tỉnh, bao gồm các chương trình Hộp cát Phuket và Samui Plus, lần lượt được triển khai từ các ngày 1/7 và 15/7; tiếp theo đó là chương trình Hộp cát Phuket mở rộng 7+7 tại 2 tỉnh Phangnga và Krabi vào giữa tháng 8.

Trong 2 tháng qua, các du khách quốc tế tham gia các chương trình này đã chi tiêu khoảng 60 nghìn đến 70 nghìn baht mỗi ngày, giúp Thái Lan tạo một khoản doanh thu đạt 1,63 tỷ baht. Đồng thời, việc mở cửa cũng giúp người dân địa phương nâng cao thu nhập và khôi phục cuộc sống.

Giai đoạn 2 dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 1/10 tới, đúng mùa du lịch cao điểm của Thái Lan. Trong giai đoạn này, 5 tỉnh có các địa điểm du lịch nổi tiếng đã được lựa chọn để tái mở cửa bao gồm Bankgok, Chon Buri, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan và Chiang Mai. Hiện Chính phủ Thái Lan đang đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại các tỉnh này.

Ông Thanakorn cho biết, các thủ tục mở cửa sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các hướng dẫn phòng dịch tổng quát. Thái Lan cũng sẽ tổ chức các chiến dịch để thu hút du khách, thí dụ như Hộp cát Bangkok, Hua Hin: Nơi tái tạo năng lượng và Duyên dáng Chiang Mai.

Trong giai đoạn 3, bắt đầu vào giữa tháng 11, Chính phủ Thái Lan sẽ lựa chọn để mở cửa lại 21 tỉnh trên khắp cả nước. Trong số này, có 6 tỉnh miền bắc là Mae Hong Son, Lamphun, Phrae, Nan, Chiang Rai và Sukhothai, 4 tỉnh đông bắc là Udon Thani, Nong Khai, Bueng Kan và Ubon Ratchathani.

Khu vực miền nam Thái Lan có 5 tỉnh được lựa chọn là Ranong, Trang, Satun, Songkhla và Nakhon Si Thammarat, trong khi khu vực miền đông có các tỉnh Rayong, Chanthaburi và Trat. Tại khu vực miền trung sẽ có tỉnh Ayutthaya cùng 2 tỉnh miền tây là Kanchanaburi và Ratchaburi.

Chính phủ Thái Lan cũng dự kiến tiến hành chương trình Chúng ta cùng du lịch giai đoạn 3 để khuyến khích người dân tăng cường du lịch trong nước. Theo đó, chính phủ sẽ cung cấp cho người dân Thái Lan du lịch trong nước các khoản hỗ trợ về chi phí khách sạn, vé máy bay, tiền phòng và các phiếu ăn uống, thông qua các công ty du lịch.

Trong giai đoạn thứ 4, bắt đầu vào tháng 1/2022, Thái Lan sẽ mở cửa thêm 13 tỉnh tiếp giáp biên giới các nước láng giềng theo hình thức “bong bóng du lịch”, đưa tổng số tỉnh được mở cửa trong cả 4 giai đoạn lên 43 tỉnh.

Thủ tướng Thái Lan yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan cần phối hợp với nhau để thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, mang lại lợi ích cho người dân, giảm khoảng cách giàu nghèo, giảm bất bình đẳng và cùng cùng tiến tới mở cửa đất nước theo một phương thức mới.