Chính phủ Kuwait đệ đơn từ chức

NDO -

Ngày 8/11, Chính phủ Kuwait đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, động thái được cho là giúp chấm dứt sự bế tắc chính trị ở quốc gia vùng Vịnh này. Đây là lần thứ hai một chính phủ do Thủ tướng Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah đứng đầu đệ đơn từ chức lên Quốc vương Kuwait trong năm nay.

 Thủ tướng Kuwait Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Kuwait Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ của Thủ tướng Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah được thành lập vào tháng 3 vừa qua, thay thế cho chính phủ đã từ chức vào tháng 1/2021. Hiện chưa rõ liệu Quốc vương có chấp thuận đơn từ chức hay không. 

Trước đó, ngày 18/1, Quốc vương Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah đã chấp thuận đơn từ chức của nội các do Thủ tướng Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah đệ trình ngày 13/1, một tuần sau khi một số nghị sĩ Kuwait đệ đơn yêu cầu chất vấn Thủ tướng liên quan mối quan hệ giữa Chính phủ và Quốc hội, và vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia.

Kuwait rơi vào bế tắc chính trị sau khi một số nghị sĩ đối lập muốn chất vấn ông Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah, người giữ chức Thủ tướng từ năm cuối năm 2019, liên quan nhiều vấn đề, trong đó có tình trạng tham nhũng và cách xử lý đại dịch Covid-19.

Bế tắc giữa Chính phủ và Quốc hội Kuwait kéo dài trong nhiều thập kỷ dẫn tới nhiều lần chính phủ phải tiến hành cải tổ và quốc hội phải giải tán. Tình trạng này còn khiến hoạt động lập pháp đình trệ, cản trở nỗ lực củng cố hệ thống tài chính của Kuwait.