Chính phủ Ireland "thoát hiểm" trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Chính phủ liên minh của Ireland đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này ngày 12/7.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Ireland Micheál Martin. (Ảnh: REUTERS)
Thủ tướng Ireland Micheál Martin. (Ảnh: REUTERS)

Có 85 nghị sĩ trong liên minh gồm 3 đảng bỏ phiếu ủng hộ chính phủ, trong khi có 66 nghị sĩ phản đối.

Động thái trên diễn ra sau khi liên minh cầm quyền không còn giữ được đa số ghế tại Hạ viện hồi tuần trước, sau khi cựu Bộ trưởng Giáo dục Joe McHugh từ chức lãnh đạo đảng Fine Gael. Đảng đối lập Sinn Féin đã thúc đẩy việc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Micheál Martin đã bảo vệ hiệu quả hoạt động của chính phủ, đồng thời cho rằng phe đối lập theo chủ nghĩa "hoài nghi và dân túy".

Ông hoan nghênh việc tiến hành cuộc tranh luận "giữa những người tin vào việc giải quyết vấn đề với những người tin vào việc khai thác chúng".

Theo Thủ tướng Martin, chính phủ đã giải quyết hàng loạt vấn đề từ biến đổi khí hậu đến Covid-19, từ vấn đề giường bệnh, khủng hoảng nhà ở đến chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Sinn Féin đối lập Mary Lou McDonald nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thay đổi.

Theo bà McDonald, chính phủ hiện nay đã "cạn kiệt ý tưởng", đồng thời kêu gọi các nghị sĩ độc lập ủng hộ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và tiến hành tổng tuyển cử.

Hiện liên minh cầm quyền trung tả, gồm 3 đảng Fianna Fáil, Fine Gael và đảng Xanh, chỉ nắm giữ 79 trong tổng số 160 ghế tại Hạ viện.