Thanh Hóa: Chiến sĩ cảnh sát hiến máu, cứu người

NDO - Ngày 31/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vừa hiến máu kịp thời phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho bệnh nhân nhi thiếu máu bẩm sinh.
0:00 / 0:00
0:00
Binh nhất Nguyễn Trọng Tiến hiến máu nhân đạo.
Binh nhất Nguyễn Trọng Tiến hiến máu nhân đạo.

Trước đó, khoảng 9 giờ, ngày 30/1, Câu lạc bộ Thiện nguyện sức trẻ huyện Ngọc Lặc (trong đó cảnh sát, công an là nòng cốt) nhận được thông tin cần tiếp nhận nhóm máu O phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho một cháu bé 7 ngày tuổi đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh.

Qua rà soát, Binh nhất Nguyễn Trọng Tiến, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa có cùng nhóm máu.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 6 tạo điều kiện cho Nguyễn Trọng Tiến nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, hoàn thiện các thủ tục liên quan, tiến hành hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho bệnh nhân nhi.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc cho biết: Nhờ được truyền máu, cấp cứu kịp thời, sức khỏe của bệnh nhi chuyển biến tích cực. Không chỉ xung kích, tình nguyện hiến máu nhân đạo, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện sức trẻ huyện Ngọc Lặc còn tới thăm, động viên, trao hơn 100 suất quà Tết cho những bệnh nhân nặng, phải điều trị nội trú.