Chiến dịch tấn công dồn dập của Taliban tại Afghanistan

NDO -

Sau hơn 3 tháng triển khai cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các lực lượng của Afghanistan, Taliban khẳng định cuộc chiến tại quốc gia Tây Nam Á này đã kết thúc. Reuters đã điểm lại những dấu mốc chính liên quan đến chiến dịch của Taliban trong vài tháng gần đây. 

Tay súng Taliban tại thành phố Ghazni, Afghanistan, ngày 14/8. (Ảnh: Reuters)
Tay súng Taliban tại thành phố Ghazni, Afghanistan, ngày 14/8. (Ảnh: Reuters)

Ngày 14/4

Tổng thống Joe Biden thông báo binh sĩ Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan, bắt đầu từ ngày 1/5 đến 11/9, chấm dứt cuộc chiến dai dẳng nhất của nước Mỹ. Hạn chót này đã được kéo dài so với kế hoạch ban đầu mà Mỹ và Taliban đã nhất trí.

Ngày 4/5

Các tay súng Taliban mở cuộc tấn công lớn nhằm vào các lực lượng Afghanistan tại tỉnh miền nam Helmand. Taliban cũng tấn công ít nhất sáu tỉnh khác.

Ngày 11/5

Taliban chiếm giữ huyện Nerkh gần thủ đô Kabul. Vào thời điểm này, bạo lực đang leo thang trên tòan quốc. 

Ngày 7/6

Các quan chức cấp cao trong Chính phủ Afghanistan cho biết, hơn 150 binh sĩ đã thiệt mạng trong vòng 24 giờ. Giao tranh lan tới 26 trong tổng số 34 tỉnh của Afghanistan.

Ngày 22/6

Các tay súng Taliban tiến hành hàng hoạt vụ tấn công tại miền bắc Afghanistan, cách xa thành trì truyền thống của lực lượng này ở miền nam. Đặc phái viên Liên hợp quốc về Afghanistan cho biết, Taliban đã giành được hơn 50/370 huyện.

Ngày 2/7

Binh sĩ Mỹ rút quân khỏi căn cứ không quân Bagram, cách thủ đô Kabul khoảng một giờ lái xe.

Ngày 5/7

Taliban cho biết lực lượng này có thể gửi tới Chính phủ Afghanistan đề xuất hòa bình bằng văn bản, sớm nhất trong tháng 8/2021.

Ngày 21/7

Theo một quan chức cấp cao trong quân đội Mỹ, Taliban đã kiểm soát khoảng một nửa số huyện tại Afghanistan.

Ngày 26/7

Liên hợp quốc cho biết, gần 2.400 dân thường Afghanistan đã bị thương hoặc thiệt mạng do bạo lực leo thang trong tháng 5 và 6.

Ngày 6/8

Thành phố miền nam Zaranj trở thành thủ phủ đầu tiên nằm trong sự kiểm soát của Taliban kể từ khi lực lượng này đẩy mạnh cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng của Afghanistan từ đầu tháng 5/2021. Sau đó, Taliban giành thêm nhiều thành phố khác, trong đó có thành phố Kunduz ở miền bắc.

Ngày 13/8

Taliban chiếm giữ bốn thủ phủ trong vòng một ngày, trong đó có Kandahar - thành phố lớn thứ hai tại Afghanistan.

Ngày 14/8

Taliban giành được thành phố Mazar-i-Sharif ở miền bắc và thành phố Pul-e-Alam, thủ phủ tỉnh Logar, cách Kabul khoảng 70 km về phía nam. Mỹ đã huy động thêm binh sĩ tới hỗ trợ sơ tán dân thường khỏi Kabul.

Ngày 15/8

Taliban chiếm giữ thành phố Jalalabad ở miền đông mà không xảy ra giao tranh.
Cùng ngày, các tay súng của lực lượng này đã tiến vào thủ đô Kabul. Tổng thống Ashraf Ghani sau đó rời khỏi Afghanistan.
Taliban khẳng định cuộc chiến tại Afghanistan đã kết thúc.