Lượt về tứ kết Champions League:

Chelsea, PSG vào bán kết

NDO -

Cả Chelsea và PSG đều thua trận lượt về trước Porto và Bayern Munich, nhưng vẫn giành quyền vào bán kết vì có thành tích tốt trận lượt đi. Bayern Munich đã trở thành cựu vương, bị PSG loại vì luật bàn thắng sân khách.

M. Taremi (áo trắng, trái) ghi bàn cho Porto, nhưng Chelsea mới là đội vào bán kết.
M. Taremi (áo trắng, trái) ghi bàn cho Porto, nhưng Chelsea mới là đội vào bán kết.

Chelsea giành lợi thế lớn khi thắng Porto 2-0 trận lượt đi trên sân khách. Vì thế, trận lượt về trên sân nhà, các học trò của HLV T. Tuchel chơi rất chặt chẽ để bảo toàn tỷ số. Đội khách Porto dù tổ chức tấn công chủ động, nhưng hầu như không có cơ hội nào trong 45 phút đầu tiên.

Chơi phòng ngự phản công, Chelsea có cơ hội ghi bàn phút 54 nhưng Pulisic sút bóng không chính xác. Trận đấu giằng co đến phút 90+3 thì M. Taremi ghi bàn cho đội khách, khép lại trận đấu với tỷ số 1-0 nghiêng về Porto. Thắng trận nhưng Porto vẫn bị loại vì để thua 0-2 trên sân nhà trận lượt đi. Chelsea vào bán kết với tỷ số 2-1 sau hai lượt đấu.

* Trận đấu cùng giờ được mong chờ giữa PSG và Bayern Munich đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Bayern. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Choupo-Moting ghi phút 40. Chung cuộc, tổng tỷ số sau hai lượt đấu là 3-3, PSG giành quyền vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách (lượt đi PSG thắng 3-2).