Cháy tàu hỏa tại Bangladesh, đường sắt tê liệt nhiều giờ

NDO -

Chiều 11/6, một vụ cháy lớn đã xảy ra trên đoàn tàu nhanh Parabat Express ở vùng Sylhet, đông bắc Bangladesh, khiến dịch vụ đường sắt từ Sylhet đến phần còn lại của đất nước này tê liệt trong nhiều giờ.

Đám cháy thiêu rụi 2 toa tàu nhanh Parabat Express. (Ảnh: bdnews24.com)
Đám cháy thiêu rụi 2 toa tàu nhanh Parabat Express. (Ảnh: bdnews24.com)

Theo thông tin từ giới chức đường sắt địa phương, đám cháy bùng phát vào khoảng 1 giờ chiều (giờ địa phương) khi đoàn tàu đang gần đến ga Shamsernagar ở thị trấn Moulvibazar.

Theo đó, đoàn tàu đang trong hành trình từ thủ đô Dhaka đến Sylhet thì ngọn lửa bùng phát trong khoang ăn, rồi nhanh chóng lan sang 1 toa hành khách bên cạnh. Người lái tàu sau đó đã cho dừng tàu.

Bốn đơn vị của lực lượng cứu hỏa địa phương đã nhanh chóng tới hiện trường nỗ lực dập lửa. Tình hình được kiểm soát sau khoảng 1 giờ. Hai toa tàu bị hỏa hoạn đã được tách ra khỏi đoàn tàu.

Rất may không có ai bị thương trong vụ cháy và tất cả các hành khách đều an toàn, trưởng ga Shamsernagar, ông Jalal Uddin thông tin.

Vụ cháy đã khiến dịch vụ đường sắt tại Sylhet phải tạm dừng hoạt động trong nhiều giờ. Sau khi tình hình được kiểm soát, ông Uddin cho biết, phải đến 5 giờ chiều (giờ địa phương), kết nối đường sắt từ Sylhet đến Dhaka và Chattogram mới được nối lại.

Đoàn tàu với 2 toa bị hư hỏng nặng sau vụ cháy cũng đã khởi hành đến ga Kulaura sau đó.

Đại diện kỹ thuật của Cơ quan Vận tải đường sắt Bangladesh cho biết, công tác kiểm tra an toàn trên tuyến đường sắt này đã được hoàn tất và bảo đảm hoạt động trở lại.

Giới chức địa phương thông báo, một hội đồng điều tra gồm 7 thành viên sẽ được thành lập để tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc. Báo cáo điều tra dự kiến sẽ được công bố sau 7 ngày làm việc.