Cháy nhà máy thực phẩm tại Bangladesh, tìm thấy 49 thi thể

NDO -

Hãng tin AP dẫn lời nhà chức trách phụ trách cứu hỏa và truyền hình địa phương ngày 9/7 cho biết, ít nhất 49 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy thực phẩm và đồ uống gần thủ đô Dhaka, Bangladesh.

Nhà máy đặt tại vùng ngoại ô thủ đô Dhaka. (Ảnh: Reuters)
Nhà máy đặt tại vùng ngoại ô thủ đô Dhaka. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Russel Shikder, một quan chức phụ trách công tác cứu hỏa, đám cháy bùng phát trong đêm 8/7, tại nhà máy thực phẩm và đồ uống Hashem cao 5 tầng gần thủ đô Dhaka. Nhà máy này chuyên chế biến nước trái cây, nước ngọt và nhiều loại thực phẩm khác.

Theo Tân Hoa xã, nhà máy có địa chỉ tại huyện Narayanganj, cách thủ đô Dhaka khoảng 20 km.

Cháy nhà máy thực phẩm tại Bangladesh, ít nhất 49 người thiệt mạng -0
Lực lượng cứu hỏa làm việc thâu đêm để kiểm soát đám cháy. (Ảnh: Reuters) 

Phó Giám đốc Cơ quan Phòng vệ dân sự và cứu hỏa, ông Debasish Bardhan xác nhận, 49 thi thể đã được tìm thấy bên trong nhà máy và các hoạt động cứu nạn vẫn đang diễn ra. Lực lượng cứu nạn chưa triển tìm kiếm tại hai tầng cao nhất của nhà máy. Cổng ra chính của nhà máy đã bị khóa phía trong.

Theo thông tin ban đầu, cảnh sát cho biết tìm thấy 3 thi thể tại nhà máy này.

Cháy nhà máy thực phẩm tại Bangladesh, ít nhất 49 người thiệt mạng -0

Nhân viên cứu hỏa dập lửa bên trong nhà máy Hashem. (Ảnh: Reuters)  

Ông Mostain Billah, một quan chức của huyện Narayanganj, cho biết, 20 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Đến 15 giờ ngày 9/7 (giờ địa phương), 18 đơn vị cứu hỏa đã kiểm soát đám cháy sau hơn 21 giờ nỗ lực làm việc.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới đám cháy cũng như số người có mặt bên trong nhà máy vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn và số người vẫn đang mất tích.

Tuy nhiên, ông Md Abdul Al Arefin, Phó Giám đốc Cơ quan Phòng vệ dân sự và cứu hỏa huyện Narayanganj cho rằng, có thể đám cháy bùng phát do hàn xì vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 8/7.