Cháy lớn tại cơ sở kinh doanh đồ nhựa tiện ích ở thành phố Buôn Ma Thuột

NDO - Trưa 23/10, một lãnh đạo Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đám cháy lớn xảy ra tại một cơ sở chuyên kinh doanh đồ dùng tiện ích sử dụng một lần và bao bì định hình công nghiệp nằm trên đường 10/3 đoạn qua thôn 1, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột cơ bản được khống chế và không có thiệt hại về người.
0:00 / 0:00
0:00
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 70 cán bộ, chiến sĩ và 8 xe cứu hỏa đến dập lửa.
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 70 cán bộ, chiến sĩ và 8 xe cứu hỏa đến dập lửa.

Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, trước đó khoảng 10 giờ ngày 23/10, đơn vị nhận được tin báo xảy ra cháy lớn tại một cơ sở chuyên kinh doanh đồ dùng tiện ích sử dụng một lần và bao bì định hình công nghiệp nằm trên đường 10/3 đoạn qua thôn 1, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngay lập tức, đơn vị đã huy động 70 cán bộ, chiến sĩ và 8 xe cứu hỏa thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt triển khai các phương án chữa cháy.

Mặc dù tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trời đang mưa rất to nhưng tại cơ sở này do chuyên kinh doanh, sản xuất đa dạng các sản phẩm dùng một lần theo yêu cầu như: ly nhựa, ly giấy, hộp nhựa… toàn những chất dễ cháy nên đám cháy bùng phát mạnh và khói đen bốc cao ngùn ngụt.

Cháy lớn tại cơ sở kinh doanh đồ nhựa tiện ích ở thành phố Buôn Ma Thuột ảnh 1

Đám cháy sau khi được khống chế.

Các lực lượng chức năng đã nỗ lực hết mình cứu hộ, cứu nạn để dập tắt đám cháy, tránh lây lan sang khu vực liền kề và hỗ trợ chuyển tài sản cho người dân ra khỏi đám cháy.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản rất lớn. Một chiếc xe ô-tô tải và tài sản trong nhà xưởng đã bị thiêu rụi.

Hiện, lực lượng phòng cháy chữa cháy đang phối hợp với người nhà để thống kê thiệt hại về tài sản.