Châu Thành A phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025

NDO -

Trong các ngày 22 và 23-7, Đảng bộ huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 298 đại biểu, đại diện cho hơn 3.940 đảng viên toàn Đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành A, khóa mới.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành A, khóa mới.

Năm năm qua, với truyền thống đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành A đã tập trung thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020, đã đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Châu Thành A đề ra mục tiêu: Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp, nông thôn, phát triển dịch vụ, bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng an ninh, phấn đấu đến năm 2025, Châu Thành A đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Để đạt mục tiêu này, Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ khóa mới. Đặc biệt, đề án nhân sự cho cấp ủy khóa mới được huyện chú trọng, bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn, độ tuổi cấp ủy và cơ cấu cấp ủy.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ, gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư. Đồng chí Trần Văn Chính đắc cử chức danh Bí thư cấp ủy khóa mới.