Châu Phi kêu gọi hỗ trợ chống đói nghèo

Tại Diễn đàn Cách mạng Xanh châu Phi (AGRF) năm 2022, được tổ chức ở thủ đô Kigali của Rwanda, giới chức các nước châu Phi kêu gọi các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan liên quan nông nghiệp của châu Phi hành động khẩn cấp để xây dựng hệ thống lương thực thích ứng ở châu lục này.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ tại trại tị nạn ở Baidoa, Somalia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ tại trại tị nạn ở Baidoa, Somalia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AGRF là một trong những diễn đàn lớn nhất về nông nghiệp châu Phi, quy tụ lãnh đạo các nước, các tổ chức cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nông dân và doanh nhân.

Chủ đề diễn đàn năm nay nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết xây dựng các hệ thống lương thực bao trùm, bền vững và có khả năng phục hồi.

Thủ tướng Rwanda Edouard Ngirente (Nơ-ghi-ren-tê) nhấn mạnh, trong bối cảnh hầu hết các quốc gia đang hồi phục sau “cú sốc toàn cầu” do dịch bệnh, hợp tác chính là chìa khóa thúc đẩy hệ thống lương thực nhằm bảo đảm an ninh lương thực cho người dân.

Chủ tịch Nhóm đối tác AGRF cho rằng, cần thực hiện ngay việc chuyển đổi hệ thống lương thực, nếu không châu Phi có thể trở thành “châu lục đói” duy nhất vào năm 2027. Chi phí lương thực tăng tới 42% so mức trung bình, kể từ khi xảy ra dịch Covid-19.

Văn phòng Ðiều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) kêu gọi cộng đồng quốc tế quyên góp tiền để giúp đỡ hơn 200 nghìn người Somalia đang bên bờ vực chết đói do trận hạn hán lịch sử.

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết, số người có nguy cơ chết đói ở châu Phi đã lên 22 triệu người. Riêng tại Somalia, số người đối mặt nạn đói là 7,8 triệu người, khoảng một nửa dân số nước này.