Châu Âu chiếm gần 70% số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu 24 giờ qua

NDO -

Theo trang thống kê worldometers.info, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 480 nghìn ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó riêng châu Âu đã có tới hơn 334 nghìn ca mắc, chiếm gần 70%, cho thấy tình hình dịch bệnh tại châu lục này vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Người dân xếp hàng chờ tiêm ngừa Covid-19 tại Vienna, Áo, ngày 18/11/2021. (Ảnh: Reuters)
Người dân xếp hàng chờ tiêm ngừa Covid-19 tại Vienna, Áo, ngày 18/11/2021. (Ảnh: Reuters)

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 21/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 257.406.397 ca mắc Covid-19, trong đó có 5.163.037 ca tử vong. Tổng số ca đã khỏi bệnh là 232.355.638 ca và số bệnh nhân đang được điều trị là 19.887.732 ca, trong đó có 79.334 ca nguy kịch.

Châu Âu chiếm gần 70% số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu 24 giờ qua -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Trong đó, châu Âu dẫn đầu về số ca tử vong với hơn 1,37 triệu người không qua khỏi trong hơn 70,2 triệu ca mắc Covid-19. Châu Á ghi nhận hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 81,2 triệu ca mắc. Bắc Mỹ có hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 58,1 triệu ca mắc.

Đáng chú ý, trong 24 giờ qua, một số nước châu Âu dẫn đầu nhóm các quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới, trong đó dẫn đầu là Đức với 48.245 ca, đứng thứ hai là Anh với 40.941 ca, tiếp sau là Nga 37.120 ca và Mỹ 36.633 ca.

Châu Âu chiếm gần 70% số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu 24 giờ qua -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG 

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 48,5 triệu ca mắc, trong đó có 793.539 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 465.349 ca tử vong trong số 34,5 triệu ca mắc, Brazil có 612.625 ca tử vong trong tổng số 22.012.150 ca mắc.

Châu Âu chiếm gần 70% số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu 24 giờ qua -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG 

Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do Covid-19 gia tăng, Bỉ bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng dịch mới để khống chế dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng như bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại những khu vực hiện đang áp dụng quy định yêu cầu xuất trình chứng nhận Covid-19. Theo đó, người từ 10 tuổi trở lên khi đến các địa điểm có không gian kín cần phải thực hiện quy định này.

Các sự kiện có quy mô hơn 50 người tham gia trong không gian kín hoặc 100 người ở không gian mở sẽ phải đảm bảo thực hiện quy đinh về xuất trình chứng nhận Covid-19 và đeo khẩu trang. Các cơ quan, doanh nghiệp đều phải thực hiện phương thức làm việc từ xa bắt buộc 4 ngày/tuần cho đến ngày 13/12 và sau đó 3 ngày/tuần, và không quá 20% nhân viên được yêu cầu làm việc tại nhà có thể có mặt cùng lúc tại văn phòng.

Châu Âu chiếm gần 70% số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu 24 giờ qua -0
Người dân đeo khẩu trang đi mua sắm tại siêu thị ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Cộng hòa Séc và Slovakia cũng quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế mới đối với những người chưa tiêm phòng vaccine. Theo đó, từ ngày 22/11, Cộng hòa Séc chỉ cho phép những người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh sau 6 tháng được tới các nhà hàng, tham dự sự kiện và sử dụng một số dịch vụ khác. Quy định này sẽ buộc những người chưa tiêm phòng phải nhanh chóng đi tiêm vaccine, qua đó giúp giảm nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan mạnh.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš cảnh báo, nước này đang đối mặt với tình huống nghiêm trọng khi tỷ lệ lây nhiễm trong tuần qua đã lên mức cao nhất kể từ khi có dịch. Đỉnh điểm là ngày 16/11, Séc ghi nhận tới 22.479 ca nhiễm mới trên tổng dân số chỉ hơn 10 triệu người.

Châu Âu chiếm gần 70% số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu 24 giờ qua -0
Các nhân viên y tế trao đổi với 1 người vô gia cư bị nhiễm Covid-19, Praha, Cộng hòa Séc. (Ảnh: Reuters) 

Tại quốc gia láng giềng Slovakia, chính phủ cũng đã thống nhất áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với những người chưa tiêm phòng vaccine, đồng thời kêu gọi người dân đăng ký tiêm chủng ngay để chặn đứng làn sóng lây nhiễm mới trong vài ngày qua.

Lệnh hạn chế cũng tương tự như ở Cộng hòa Séc, với việc chỉ cho những người đã tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh sau 6 tháng được tới các nhà hàng, cửa hàng bán đồ không thiết yếu hoặc các sự kiện công cộng. Các hạn chế mới có hiệu lực từ ngày 22/11.

Chính phủ Hà Lan quyết định cấm đốt pháo hoa truyền thống vào dịp năm mới 2022. Đây là năm thứ hai liên tiếp Hà Lan đưa ra quyết định này trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới của dịch Covid-19 đang tăng mạnh. Trong 24 giờ qua, Hà Lan đã ghi nhận khoảng 21.000 ca mới, mức cao nhất theo ngày kể từ khi bùng phát dịch.

Tuần trước, Hà Lan đã thông báo phong tỏa một phần, áp dụng với các cửa hiệu, nhà hàng, quán rượu, câu lạc bộ thể thao... Hiện hơn 12,6 triệu người trong số 17,5 triệu dân Hà Lan đã được tiêm phòng, tuy nhiên vẫn có nhiều lo ngại rằng virus đang lây lan sang trẻ em chưa đủ tuổi tiêm phòng (12 tuổi).

Tại châu Á, ngày 20/11, Bộ Y tế Iran cho biết, hơn một nửa dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19, giữa lúc số ca mắc mới và số trường hợp tử vong do dịch Covid-19 tại nước này đã bắt đầu thuyên giảm.

Theo số liệu của Bộ Y tế Iran, hơn 44,2 triệu người trong tổng số 83 triệu dân của Iran đã được tiêm 2 mũi vaccine kể từ khi quốc gia Trung Đông này bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vào tháng 2/2021.

Iran hiện đang đối phó với đợt bùng phát dịch được coi là nghiêm trọng nhất tại Trung Đông. Nước này đã chính thức ghi nhận hơn 6 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có gần 129 nghìn ca tử vong. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới và số trường hợp tử vong do dịch Covid-19 tại Iran đã bắt đầu giảm, sau khi nước này ghi nhận số ca nhiễm và số người tử vong kỷ lục vào tháng 8/2021.

Châu Âu chiếm gần 70% số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu 24 giờ qua -0
Người dân Iran chờ tiêm ngừa Covid-19 tại 1 trung tâm tiêm chủng ở Tehran, Iran. (Ảnh: WANA/Reuters)

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 20/11 đã ra lệnh dỡ bỏ lệnh cấm lái xe vào ban đêm kéo dài 1 năm qua đối với các phương tiện cá nhân trong các khu vực đô thị. Trước đó, ngày 18/11, các sân vận động bóng đá ở Iran đã được thử nghiệm mở cửa trở lại nhưng chỉ giới hạn ở 30% công suất.

Tại châu Đại Dương, bang Victoria của Australia dự kiến hoàn thành mục tiêu tiêm chủng 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 cho 90% người từ 12 tuổi trở lên trong ngày 21/11. Nhờ tỷ lệ người tiêm chủng vaccine cao, số bệnh nhân Covid-19 cần nhập viện điều trị tại bang này tiếp tục giảm. Ngày 21/11, bang ghi nhận 317 người nhập viện và có 56 trường hợp cần điều trị tích cực.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa công bố báo cáo mới nhất về chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 của nước này, trong đó cho biết Mỹ đã tiêm được 449.955.588 liều vaccine trong tổng số 567.081.775 liều đã phân phối. Tính đến 6 giờ ngày 20/11 (giờ địa phương), 229.837.421 người Mỹ đã được tiêm ít nhất 1 mũi, trong đó có 196.128.496 người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ dân số Mỹ hoàn thành tiêm chủng đạt 59,1%, trong đó người trên 65 tuổi đạt 86,3%, người trên 18 tuổi đạt 70,9%, người trên 12 tuổi đạt 69,1%, người trên 5 tuổi đạt 62,8%. Báo cáo cũng cho biết khoảng 34,5 triệu người Mỹ đã được tiêm mũi tăng cường, tương đương 17,6% dân số.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới