Châu Á ghi nhận số ca mắc mới và tử vong trong ngày cao nhất thế giới

NDO -

Trong 24 giờ qua, châu Á là khu vực ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 nhiều nhất thế giới, với 146.190 ca và 2.313 ca. Trong đó, Ấn Độ và Indonesia tiếp tục là điểm nóng, ghi nhận số ca mắc mới trong ngày lần lượt là 40.387 ca và 27.233 ca, đứng thứ 1 và thứ 2 thế giới.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Theo thống kê của Worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 5/7 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 184,5 triệu ca Covid-19, trong đó có gần 4 triệu ca tử vong. Hiện vẫn còn hơn 11,6 triệu bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, gần 169 triệu người đã hồi phục và xuất viện.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 325.245 ca mắc mới và 5.877 ca tử vong. Châu Á là khu vực ghi nhận số ca mắc mới và tử vong cao nhất thế giới, với 146.190 ca và 2.313 ca. Trong đó, Ấn Độ và Indonesia tiếp tục là điểm nóng, ghi nhận số ca mắc mới lần lượt là 40.387 ca và 27.233 ca, đứng thứ 1 và thứ 2 thế giới về số ca mắc mới trong ngày.

Mặc khác, hãng tin PTI cho biết Chính quyền Delhi của Ấn Độ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội khi cho phép mở cửa trở lại sân vận động và khu liên hợp thể thao không có khán giả từ ngày 5/7.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Delhi (DDMA) cho biết đây tiếp tục là bước nới lỏng tiếp theo, phù hợp với thực tế trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 ở Delhi xuống dưới mức 100 ca/ngày và số ca tử vong chỉ còn dưới 10 ca/ngày. Giới chức địa phương cho biết sau khi tiêm hơn 1,6 triệu liều vaccine trong ngày 3/7, thủ đô New Delhi chỉ còn số vaccine dự trữ đủ dùng cho 2 ngày.

Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do Covid-19 liên tục tăng cao gây quá tải hệ thống y tế, Chính phủ Indonesia đã phải đề nghị các công ty sản xuất oxy ưu tiên đáp ứng nhu cầu y tế sau khi xảy ra tình trạng hơn 60 bệnh nhân tại một bệnh viện tử vong do hết nguồn oxy thở.

Quốc gia đông dân thứ tư thế giới này đang vật lộn với đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất châu Á, phá mọi mức đỉnh cao nhất trong hai tuần qua.

Trong thông báo mới nhất, Chính phủ Indonesia đã yêu cầu ngành công nghiệp khí đốt tăng sản xuất oxy y tế. Bộ Y tế nước này cũng đề nghị ngành công nghiệp khí đốt ưu tiên sản xuất để đáp ứng nhu cầu y tế ước tính 800 tấn oxy mỗi ngày.

Tại châu Mỹ, Bộ Y tế Cuba thông báo nước này tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 theo ngày cao nhất. Cụ thể, đảo quốc Caribe này có thêm 3.519 ca mắc mới và 14 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua.

Người đứng đầu Cơ quan dịch tễ thuộc Bộ Y tế Cuba, ông Francisco Duran, cho biết với con số trên, cho tới nay Cuba đã ghi nhận tổng cộng 204.247 ca bệnh, trong đó có 1.351 ca tử vong. Tỉnh Matanzas tiếp tục là tâm dịch tại nước này với tỷ lệ mắc 1.051 ca /100.000 dân.

Chính phủ Cuba đã triển khai nhiều biện pháp mới nhằm kiềm chế số ca mắc mới tăng, trong đó có việc tăng cường giám sát dịch tễ, áp đặt các quy định kiểm soát dịch và đẩy nhanh chương trình tiêm chủng với các loại vaccine tiềm năng gồm Abdala, Soberana-02 và Soberana Plus. Cuba đã phân bổ 6,57 triệu liều vaccine Soberana-02 và vaccine Abdala và hơn 2,83 triệu người dân đảo quốc này được tiêm ít nhất 1 mũi.

Liên quan vấn đề vaccine ngừa Covid-19, Bộ Y tế Israel dự định đưa ra khuyến cáo những người có hệ miễn dịch kém nên tiêm mũi vaccine thứ 3 của Pfizer. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế Israel, hai liều vaccine ngừa Covid-19 không thể tạo ra đầy đủ kháng thể cho những người có hệ miễn dịch yếu. Chủ trương này cũng sẽ giúp Israel tiêu thụ bớt số vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer nằm trong lô chuẩn bị hết hạn vào cuối tháng 7.

Israel dự kiến sẽ triển khai một số biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát dịch, chủ yếu là do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm mạnh. Số liệu của Bộ Y tế Israel cho thấy hơn 90% trong số gần 2.500 bệnh nhân Covid-19 hiện nay ở nước này nhiễm biến thể Delta, so với tỷ lệ 60% tại thời điểm 2 tuần trước đó.

Tại Canada, sau gần 16 tháng siết chặt các biện pháp hạn chế đi lại, nước này đang bắt đầu nới lỏng các quy định, nhưng chỉ dành cho một số ít đối tượng cụ thể. Cụ thể, kể từ ngày 5/7, các công dân Canada và thường trú nhân của quốc gia Bắc Mỹ này, nếu đã tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine ngừa Covid-19 được chấp thuận sử dụng ở Canada, sẽ có thể không phải cách ly 14 ngày khi nhập cảnh.

Hành khách đủ điều kiện nhập cảnh, khi vào Canada qua đường hàng không cũng sẽ được miễn thực hiện quy định cách ly trong 3 ngày đầu tiên tại một khách sạn được chính phủ phê duyệt.

Tại thời điểm hiện nay, chỉ những người đã tiêm các loại vaccine ngừa Covid-19 được Bộ Y tế Canada chấp thuận - gồm Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson - mới được phép bỏ qua giai đoạn cách ly 14 ngày. Canada có thể sẽ xem xét phê duyệt thêm các loại vaccine ngừa Covid-19 khác trong thời gian tới.

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư