Chăn nuôi gia cầm tập trung

Chăn nuôi gia cầm tập trung theo mô hình trang trại khép kín đang được ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ áp dụng triển khai. Nhiều doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi tại địa phương được đầu tư xây dựng đã ứng dụng công nghệ cao, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.

Anh Nguyễn Văn Huy kiểm tra quá trình sinh trưởng của gà nuôi.
Anh Nguyễn Văn Huy kiểm tra quá trình sinh trưởng của gà nuôi.

Hình thành vùng chăn nuôi tập trung

Bước đầu, tỉnh Phú Thọ đã hình thành vùng chăn nuôi tập trung công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao với nhiều doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi quy mô lớn tại các xã. Nổi bật là Công ty TNHH một thành viên gia cầm Hòa Phát Phú Thọ đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại với quy mô 1,2 triệu con gà đẻ trứng thương phẩm, sản lượng trứng đạt 330 triệu quả/năm; phát triển sản xuất giống gà với quy mô 15 nghìn gà bố mẹ siêu trứng Hyline, cung cấp hơn 1 triệu con giống/năm.

Trang trại chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Đức Toàn ở khu 9 Tiêu Sơn, xã Chân Mộng được xây dựng từ năm 2018 theo mô hình khép kín, áp dụng biện pháp xử lý chất thải sử dụng đệm lót sinh học, men khử mùi kết hợp với hệ thống quạt hút, làm mát tự động... Anh Toàn cho biết, hiện tại gia đình có hai trang trại nuôi tập trung hơn 20 nghìn con gà đẻ trứng và gần 10 nghìn con gà thịt, cho thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng/năm.

Anh Nguyễn Văn Huy, dân tộc Mường, ở xóm Liên Hòa, xã Liên Sơn, trước năm 2018, nuôi khoảng 1.500 con gà thịt mỗi năm theo mô hình tự phát, rất bấp bênh từ quá trình nuôi đến tiêu thụ. Năm 2019, anh Huy tìm tòi, học hỏi và xây chuồng trại theo mô hình chăn nuôi tập trung, từ đó việc chăn nuôi của gia đình ổn định hơn.

Anh Huy cho biết: “Từ khâu nhập con giống đến quy trình cho ăn, theo dõi bệnh tật, tiêm thuốc phòng bệnh, điện sưởi và quạt thông gió đến dọn phân chuồng trại..., tất cả đều phải tuân thủ quy trình bài bản. Hiện nay, chúng tôi đều có hội nhóm để chia sẻ kinh nghiệm. Đến khi xuất bán, giá chốt theo từng ngày, số lượng cần xuất bao nhiêu đơn vị bao tiêu lấy hết bấy nhiêu, không phải lo đầu ra. Trang trại hiện thuê hai công nhân, mỗi năm nuôi ba lứa gà, lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng”.

Ông Bùi Văn Lâm ở xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ chia sẻ, mỗi năm gia đình ông nuôi khoảng gần 200 con gà, vịt. Khi mùa đông đến, gia đình ông tuân thủ việc phòng bệnh, phun thuốc khử trùng, cho gia cầm uống thuốc, nhưng có năm gà, vịt vẫn chết hàng loạt. Ông Lâm rất muốn chăn nuôi theo mô hình trang trại bài bản, tập trung, nhưng như thế phải có quỹ đất và vốn...

Áp dụng nhiều giải pháp để phát triển bền vững

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, năm 2025, tổng đàn gia cầm của Phú Thọ đạt 37,5 triệu con; 6 tháng đầu năm 2026, ước tổng đàn đạt 38,5 triệu con, trong đó đàn gà 34,4 triệu con, đứng thứ ba cả nước (sau Thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An). Cơ cấu chăn nuôi chuyển biến tích cực, giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn.

Nhiều doanh nghiệp lớn đã đầu tư ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất khép kín, an toàn sinh học, tự động hóa và thân thiện với môi trường, bước đầu hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, trang trại quy mô lớn, các chuỗi liên kết sản xuất gắn với giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm tại các xã có tiềm năng, lợi thế.

Tỉnh Phú Thọ xác định phát triển chăn nuôi giai đoạn 2026-2030 theo hướng cơ cấu lại sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại, liên kết theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm chăn nuôi gia cầm của khu vực phía bắc.

Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển đàn gia cầm đạt 41,1 triệu con (trong đó gà là 36,6 triệu con); phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và kinh tế tuần hoàn; xây dựng các vùng chăn nuôi gia cầm tập trung quy mô lớn. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi áp dụng quy trình an toàn sinh học, VietGAHP và các tiêu chuẩn tiên tiến ngày càng cao. Tỉnh sẽ hình thành vùng chăn nuôi gà an toàn dịch bệnh đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Đáng chú ý, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, truy xuất nguồn gốc, quản lý dịch bệnh, quản lý sản xuất và kết nối thị trường; triển khai hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y, tạo nền tảng xây dựng ngành chăn nuôi số.

Tỉnh sẽ chú trọng xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm đặc sản gắn với lợi thế của từng vùng sinh thái, trong đó có các sản phẩm chăn nuôi gia cầm chất lượng cao, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc sản truyền thống (gà nhiều cựa, gà Lạc Thủy, gà Lạc Sơn, gà H'Mông, vịt Bầu Bến...).

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ Bùi Duy Linh cho biết, hiện tại địa phương xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh gắn với cơ sở giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hình thành các chuỗi giá trị có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường phục vụ tiêu dùng và hướng tới xuất khẩu. Trong đó, tỉnh triển khai ít nhất từ một đến hai vùng chăn nuôi gà an toàn dịch bệnh, cùng với đó áp dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi...

Có thể bạn quan tâm