Cải thiện về nhà ở
Là vùng đất có truyền thống cách mạng, gánh chịu nhiều mất mát trong chiến tranh cho nên số lượng người có công của Bà Rịa - Vũng Tàu khá lớn. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện địa phương đang quản lý hơn 36,5 nghìn hồ sơ người có công và thân nhân với gần 8.000 liệt sĩ, hơn 4.000 thương binh, bệnh binh và gần 2.000 người có công với cách mạng. Trong đó, có 7.784 người có công được hưởng chế độ chính sách hằng tháng. Ðặc biệt, toàn tỉnh có 1.110 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó, có 42 bà mẹ còn sống.
Trưởng phòng Người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh) Huỳnh Mỹ Kiên cho biết, thời gian qua, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm nâng cao đời sống người có công trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà đã giúp hàng nghìn hộ gia đình người có công giải quyết khó khăn về nhà ở. Ðến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn tất chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công. Bác Phạm Văn Hóa (54 tuổi, ở ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP Bà Rịa) là con duy nhất của liệt sĩ Phạm Văn Thức, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ chia sẻ: "Tháng 3-2017, gia đình tôi được địa phương vận động xây tặng căn nhà trị giá 70 triệu đồng. Do ốm đau, bệnh tật cho nên tôi không có điều kiện để lo cho bản thân, gia đình. Sự quan tâm và tình cảm của các cấp chính quyền khiến tôi rất xúc động". Bác Nguyễn Cảnh Toàn (61 tuổi) thương binh hạng 4/4 (ở 14/35 Vi Ba, phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) xúc động: "Năm 2016, gia đình tôi được địa phương tặng nhà tình nghĩa. Tổng chi phí xây dựng căn nhà tới hơn 115 triệu đồng. Giờ đây, tôi không còn lo trời nắng thì nóng mà trời mưa thì dột tứ bề như trước nữa. Tôi thật sự rất hạnh phúc".
Trưởng Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Côn Ðảo Nguyễn Thụy Nga cho biết: Ðể giải quyết khó khăn về nhà ở cho người có công, nhiều năm qua, Côn Ðảo đã có những cách làm rất sáng tạo trong việc vận động các "mạnh thường quân" hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, hay vận động các cơ quan, đơn vị đứng ra phụng dưỡng, chăm sóc các đối tượng người có công trên địa bàn. Nhờ đó, hiện tất cả các gia đình người có công trên địa bàn huyện đều có nhà ở khang trang. Bác Nguyễn Xuân Viên, thương binh hạng 4/4, cựu tù chính trị Côn Ðảo, là một trong số những gia đình người có công được hỗ trợ về nhà ở. Năm 2012, gia đình bác Viên được UBND huyện Côn Ðảo vận động các "mạnh thường quân" hỗ trợ kinh phí xây dựng căn nhà mới tại khu dân cư số 7. Ðầu năm 2017, gia đình bác tiếp tục được huyện hỗ trợ hơn 15 triệu đồng để nâng cấp căn nhà này. Bác Viên cho biết: "Nhờ sự quan tâm của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Côn Ðảo, gia đình tôi đã có căn nhà khang trang. Từ ngày có nhà mới, tôi không còn phải lo lắng mỗi khi mưa bão nữa".
Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các đối tượng người có công trên địa bàn có chỗ ở tốt hơn, nhiều năm qua, Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là địa phương đi đầu cả nước về việc thực hiện tốt các chính sách với người có công với cách mạng. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Thị Trang Ðài cho biết: Ngoài việc bảo đảm chế độ trợ cấp thường xuyên từ ngân sách trung ương, hằng năm ngân sách tỉnh dành khoảng 15 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa nhà, thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết; tổ chức cho đối tượng chính sách đi tham quan, điều dưỡng; trợ cấp cho thương bệnh binh nặng và các đối tượng chính sách; miễn giảm tiền sử dụng đất hằng năm khoảng 110 trường hợp; có 5.322 hộ người có công với cách mạng được vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh; đã có nhiều người sử dụng vốn hiệu quả và thành đạt. Ðến nay, trên địa bàn tỉnh có 99,45% gia đình người có công có mức sống trung bình trở lên so với người dân nơi cư trú.
Trưởng Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Côn Ðảo Nguyễn Thụy Nga chia sẻ: Hiện nay, tất cả những người là đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế; thân nhân của người có công được miễn, giảm học phí và được trợ cấp hằng tháng. Huyện cũng thường xuyên tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình người có công. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cũng đẩy mạnh phong trào đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách. Cụ thể như: Ðồn Biên phòng Côn Ðảo nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Nguyễn Thị Lũy là vợ liệt sĩ; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Dương Thị Dễ là mẹ liệt sĩ. Hiện 75% số gia đình người có công trên địa bàn huyện Côn Ðảo có mức sống khá so với cộng đồng, 25% số gia đình còn lại có mức sống trung bình.
Tương tự như Côn Ðảo, đến nay, toàn bộ người có công trên địa bàn huyện Ðất Ðỏ đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời ngoài các chế độ chính sách của Nhà nước, các đối tượng người có công còn thường xuyên nhận được sự quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần của chính quyền địa phương nơi cư trú. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ðất Ðỏ Trần Thị Kim cho biết: Ngoài việc chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách cho người có công, vào các dịp lễ, Tết, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể đều tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ... Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cũng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thường xuyên tổ chức thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách. Cụ Ðặng Thị Liêu (84 tuổi, là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Lựa), ở khu phố Hòa Hội, thị trấn Ðất Ðỏ xúc động khi nhắc đến sự quan tâm của chính quyền địa phương: "Giờ tuổi cao, sức yếu, được sum vầy với con cháu trong căn nhà khang trang, ấm cúng là tôi vui rồi. Các đoàn của tỉnh, huyện, thị trấn cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho tôi".
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định: Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh của những người đi trước. Dù còn nhiều khó khăn nhưng địa phương vẫn dành mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ các đối tượng người có công ở mức cao nhất, như: Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ, cấp thẻ BHYT, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho con em gia đình chính sách, đón thương binh về an dưỡng tại gia đình, đưa đối tượng chính sách đi tham quan, nghỉ dưỡng... Ðây tiếp tục là động lực để Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa XII) "Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng".