Cây đa 800 năm tuổi ở Đà Nẵng được công nhận Cây di sản

NDO -

NDĐT- Sáng ngày 8-6, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức vinh danh cây đa cổ thụ tại bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là Cây di sản.

Cây đa cổ thụ 800 tuổi ở bán đảo Sơn Trà.
Cây đa cổ thụ 800 tuổi ở bán đảo Sơn Trà.

Cây đa có tuổi thọ khoảng 800 năm, mọc ở phía đông nam bán đảo Sơn Trà, thuộc tiểu khu 63, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, được đánh giá là một trong những cây cổ thụ lớn nhất của rừng Đà Nẵng.

Cây đa có chu vi thân 10 m, 26 rễ phụ, mỗi rễ cao khoảng 15 m, toàn bộ cây cao 22 m, tổng chiều dài chung quanh tán cây và rễ khoảng 85 m đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe nhiều mặt như lịch sử, quá trình sinh trưởng, văn hóa, du lịch…

Đây là cây cổ thụ đầu tiên ở Đà Nẵng được công nhận là Cây di sản, có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao giá trị của khu rừng tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, một quần thể thiên nhiên sinh động cho việc bảo tồn và phát triển thảm thực vật nơi đây.

Không chỉ có giá trị về mặt bảo tồn thiên nhiên, cây đa Sơn Trà còn được xem là điểm tham quan thu hút nhiều du khách khi đến thăm khu rừng già Sơn Trà, nhất là các tour du lịch mạo hiểm và du lịch sinh thái.

“Việc công nhận cây đa Sơn Trà là Cây di sản Việt Nam nhằm mục đích quảng bá sự phong phú và đa dạng của hệ thực vật ở Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà cũng như nâng cao ý thức của cộng đồng khi đến tham quan, du lịch tại đây” - ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết.