Câu lạc bộ bóng đá Nam Định công bố nhà tài trợ mới

NDO -

Chiều 14/3, Câu lạc bộ bóng đá Nam Định và Tập đoàn Xuân Thiện tổ chức lễ ký kết hợp đồng và công bố nhà tài trợ chính cho đội bóng Thành Nam. Được biết, số tiền tài trợ ít nhất là 200 tỷ đồng, thời hạn từ năm 2022 đến năm 2025 và có thể tăng thêm nếu câu lạc bộ này đạt thành tích cao trong thi đấu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài tặng hoa cho lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thiện.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài tặng hoa cho lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thiện.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, ông Vũ Cảnh Tuân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Thiện cho biết, với hơn 20 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Xuân Thiện đã có những bước tiến quan trọng trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, năng lượng sạch, tài chính, logistics… Hiện nay, Tập đoàn Xuân Thiện đang triển khai đầu tư dự án gang thép công nghệ cao có quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng tại tỉnh Nam Định.

Theo ông Vũ Cảnh Tuân, với việc trở thành nhà tài trợ chính cho CLB bóng đá Nam Định trong những năm tới, Tập đoàn Xuân Thiện cam kết sẽ luôn đồng hành với đội bóng, góp phần phát huy truyền thống và đưa nền bóng đá Nam Định lên tầm cao mới.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài cho rằng, sự chung tay của nhà tài trợ mới sẽ là nguồn động lực lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ và ban huấn luyện để đội bóng Thành Nam hướng tới mục tiêu đạt thứ hạng cao trong mùa giải năm nay và các năm tiếp theo. 

CLB bóng đá Nam Định công bố nhà tài trợ mới -0
 Với nguồn tài trợ mới, CLB bóng đá Nam Định (áo vàng) tự tin hướng đến những mục tiêu cao hơn tại V-League.

Kể từ khi trở lại với giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam vào năm 2018, CLB bóng đá Nam Định luôn gặp khó khăn về tài chính. Trong mùa giải năm đó, đến sát ngày khai mạc V-League, đội bóng mới thành lập được công ty cổ phần thể thao để đủ điều kiện dự giải. Đến cuối mùa, CLB thậm chí còn phải nợ lương cầu thủ và ban huấn luyện do thiếu kinh phí hoạt động.

Năm 2019, Công ty cổ phần Dược Nam Hà quyết định tài trợ cho CLB Nam Định trong 3 mùa giải liên tiếp với số tiền 60 tỷ đồng, tương đương 20 tỷ đồng/mùa, tuy nhiên số tiền này cũng chưa đủ để đội bóng duy trì hoạt động trong cả mùa. Với việc được Tập đoàn Xuân Thiện tài trợ cùng các khoản thu khác, CLB Nam Định sẽ có khoảng hơn 50 tỷ đồng/mùa để tự tin hướng đến những mục tiêu cao hơn tại V-League, thay vì chỉ là một “suất” trụ hạng.