Cập nhật dịch Covid-19 ngày 9/7: TP Hồ Chí Minh vượt mốc 10.000 ca bệnh

NDO -

Với 1.625 ca mắc mới trong ngày 9/7, gồm 1.616 ca ghi nhận trong nước và 9 ca nhập cảnh, Việt Nam đã vượt kỷ lục về số ca mắc mới của một ngày trước đó. Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh có tổng cộng 10.295 ca bệnh sau khi ghi nhận 1.229 ca mắc mới.

TP Hồ Chí Minh tăng cường xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: HCDC)
TP Hồ Chí Minh tăng cường xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: HCDC)

• Ngày 9/7, có 1.625 ca mắc mới, 34 người khỏi bệnh
• Đến nay, tổng cộng 24.103 ca trong nước và 1.907 ca nhập cảnh
• Số ca tử vong: 110, số ca điều trị khỏi: 8.984
• 12 tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận ca mới
• 12 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn
• Từ ngày 27/4, thực hiện 3.809.856 xét nghiệm cho hơn 9 triệu lượt người

 19:14

TP Hồ Chí Minh vượt mốc 10.000 ca bệnh

Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 9/7, Việt Nam có 591 ca mắc mới. Chỉ có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp. 590 ca còn lại được ghi nhận trong nước. Với 400 ca mắc mới, TP Hồ Chí Minh đã vượt mốc 10.000 ca bệnh.

Như vậy, trong ngày 9/7, Bộ Y tế công bố 34 bệnh nhân khỏi bệnh và ghi nhận 1.625 ca mắc mới, cụ thể: 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh (3), Quảng Nam (2), Thái Bình (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), Đồng Tháp (1);

1.616 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (1.229), Long An (77), Bình Dương (73), Tiền Giang (34), Đồng Nai (32), Đồng Tháp (32), Khánh Hòa (29), Phú Yên (28), Bắc Ninh (15), Bắc Giang (10), Trà Vinh (8 ), Hưng Yên (8 ), Quảng Ngãi (7), Cần Thơ (6), An Giang (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Hậu Giang (4), Vĩnh Phúc (2), Bạc Liêu (2), Hà Nội (2), Sóc Trăng (2), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1), Thanh Hóa (1), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1).

Trong đó 1.359 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Tính đến 18 giờ ngày 9/7, Việt Nam có tổng cộng 24.103 ca ghi nhận trong nước và 1.907 ca nhập cảnh. Số ca tử vong là 110, số ca điều trị khỏi là 8.984. 

Tối 9/6: Thêm 591 ca mắc Covid-19 -0
(Nguồn: Bộ Y tế) 

 16:59

Bắc Ninh phát hiện 12 ca dương tính qua sàng lọc cộng đồng

Bắc Ninh vừa ghi nhận 15 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 trường hợp trong khu cách ly tập trung và 12 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

Cụ thể, trong 12 ca phát hiện trong cộng đồng, 9 ca là chùm ca bệnh tại công trường xây dựng tại Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh; 3 ca là lái xe tải đường dài (sáng 8/7, 3 người này đi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà số 8 khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn làm xét nghiệm tự nguyện, kết quả dương tính với SARS-CoV-2).

►Xem chi tiết: Bắc Ninh phát hiện 12 ca dương tính qua sàng lọc cộng đồng

Bắc Ninh phát hiện 12 ca dương tính qua sàng lọc cộng đồng -0
Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát dịch tại khu vực cạnh Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.  

 16:01

Thêm 5 ca Covid-19 tử vong

Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa thông báo về 5 ca Covid-19 tử vong từ 106-110, trong đó có 2 ca là bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền. 

Ca tử vong 106 là BN15569 nữ, 50 tuổi, địa chỉ cư trú: huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, không ghi nhận tiền sử bệnh tật.

Ca tử vong 107 là BN13938, nữ 85 tuổi, địa chỉ tại quận 1, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử: tai biến mạch máu não, nằm một chỗ đã lâu. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 22/6, nhập viện Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh. 

Ca tử vong 108 là BN20587, nữ 54 tuổi, địa chỉ: Châu Thành, Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ. 

Ca tử vong 109 là BN20026, nữ 43 tuổi, địa chỉ: Lấp Vò, Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường đang điều trị, Thalassemia đã cắt lách.

Ca tử vong 110 là BN21623, nữ, 59 tuổi, địa chỉ: huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, có tiền sử đái tháo đường type 2, sống trong vùng có ca mắc Covid-19.

►Xem chi tiết: Ghi nhận thêm 5 ca Covid-19 tử vong 

 13:00

Thêm 609 ca mắc

Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 9/7, Việt Nam ghi nhận thêm 609 ca mắc (BN24811-25419).

Cụ thể: 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh (3), Quảng Nam (2), Kiên Giang (1); và 603 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (479), Bình Dương (66), Đồng Nai (17), Bắc Giang (9), Trà Vinh (8 ), Bắc Ninh (7), Quảng Ngãi (7), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Hà Nội (2), Vĩnh Phúc (1), Bạc Liêu (1), Lâm Đồng (1), Thanh Hóa (1). Trong đó, 480 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

►Xem chi tiết:  Trưa 9/7: TP Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận thêm 479 ca mắc Covid-19 mới

 10:41

5 ca nghi nhiễm ở An Giang liên quan đến 1 tài xế

Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 8/7, tài xế N.T.Q, ngụ Khu dân cư Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú đã đến Trung tâm y tế huyện Châu Phú xin vào xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. Kết quả test nhanh cho thấy tài xế Q. dương tính với SARS -CoV-2.

Cùng lúc đó, tại Trạm y tế xã Bình Chánh, có bốn trường hợp đến xin test nhanh SARS-CoV-2 đều cho kết quả dương tính. Qua điều tra nhanh về yếu tố dịch tễ, cả bốn trường hợp trên đều liên quan đến tài xế Q.

Hiện sáu trường hợp trên đã được đưa vào cách ly điều trị tại Trung tâm y tế huyện và lấy mẫu chuyển Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh xét nghiệm PCR, kết quả tài xế N.T.Q dương tính SARS-CoV-2, các trường hợp còn lại qua xét nghiệm đều nghi nhiễm SARS-CoV-2. Sau đó, khi xét nghiệm con tài xế Q. thì bé gái này cũng nghi mắc Covid-19.

►Xem chi tiết: Phát hiện 5 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở An Giang liên quan đến 1 tài xế 

 10:00

Phú Yên thêm 29 ca mắc

Thành phố Tuy Hòa vẫn là địa phương có số ca mắc mới nhiều nhất 18 ca; huyện Tuy An 10 ca và huyện Phú Hòa một ca. Trong số 29 ca nhiễm mới chỉ có một ca ngoài cộng đồng, còn lại đã cách ly, điều trị tại các bệnh viện, khu phong tỏa.

Như vậy từ ngày phát hiện ca nhiễm đầu tiên, 23/6, đến nay Phú Yên đã có 425 ca nhiễm Covid-19. Trong đó thành phố Tuy Hòa có 249 ca. Tỉnh Phú Yên đã và đang đẩy cấp độ phòng chống dịch lên cao nhất.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19,  Sở Y tế tỉnh Phú Yên quyết định điều chuyển tạm thời hai Bệnh viện Phục hồi chức năng và Trung tâm Da liễu Phú Yên sang khám, chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19.

► Xem chi tiết: Phú Yên ghi nhận thêm 29 ca mắc Covid-19

Phú Yên thêm 29 ca mắc -0
Thành phố Tuy Hòa tăng cường kiểm soát các chốt kiểm dịch ở khu vực dân cư phong tỏa để chống dịch. 

 09:57

Thông tin về 2 ca Covid-19 là bảo vệ khu công nghiệp Bắc Thăng Long

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là bảo vệ khu công nghiệp Bắc Thăng Long (thuộc chùm ca bệnh liên quan Bắc Giang).

Trường hợp thứ nhất là nam, sinh năm 1999. Trường hợp thứ hai là nam, sinh năm 1976. Cả hai cùng có địa chỉ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Hai bệnh nhân đều là bảo vệ tại cổng F5, nhà máy SEI, khu công nghiệp Bắc Thăng Long (cùng BN21330).

Ngày 5/7, hai bệnh nhân được xác định là F1 và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả quả âm tính.

Ngày 8/7, hai bệnh nhân có triệu chứng, được chuyển đến Bệnh viện Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Ngày 9/7, kết quả do Bệnh viện Đức Giang thực hiện cho kết quả dương tính.

 08:30

Hà Nội có thêm hai ca dương tính liên quan đến TP Hồ Chí Minh

Sáng 9/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cho biết, địa bàn vừa ghi nhận hai trường hợp dương tính mới có liên quan đến TP Hồ Chí Minh, có địa chỉ tại quận Thanh Xuân. 

Trường hợp đầu tiên là N.V.S, nam, sinh năm 1960 và trường hợp thứ 2 là N.T.L, nam, sinh năm 2010.

Cả hai đều có địa chỉ tại 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Từ trưa 5/7 đến tối 6/7, F0 tên P. (TP Hồ Chí Minh) tới cửa hàng của nhà bệnh nhân. Ngày 8/7, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 22 ca dương tính, bao gồm 8 ca tại An Mỹ,  Mỹ Đức, 4 ca liên quan đến TP Hồ Chí Minh, 8 ca tại Đông Anh, 1 ca tại Bắc Từ Liêm, 1 ca tại Mê Linh.

 07:30

Một bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 9/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, ông Phan Huy Anh Vũ cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 25 ca dương tính. Trong đó, có một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Trong số 24 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận có chín ca liên quan ổ dịch tại Công ty TNHH thức ăn thủy sản Growmax, khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành; 11 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh); ba ca liên quan chợ đầu mối Tân Biên, thành phố Biên Hòa và một ca là lái xe Công ty VN Nisshin Seifun, khu công nghiệp Amata.

Như vậy, đợt làn sóng dịch thứ tư đến thời điểm này tỉnh Đồng Nai ghi nhận 155 ca dương tính, trong đó huyện Thống Nhất có 92 ca.

► Xem chi tiết: Một bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai dương tính với SARS-CoV-2

Một bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai dương tính với SARS-CoV-2 -0
Lãnh đạo Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.  

 06:27

425 ca mắc mới

Tính từ 18 giờ 30 phút ngày 8/7 đến 6 giờ ngày 9/7, Việt Nam ghi nhận 425 ca mắc mới (BN24386-24810).

Cụ thể: 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Bình (1), An Giang (1); và 423 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (350), Long An (37), Đồng Nai (15), Phú Yên (6), An Giang (5), Khánh Hòa (4), Bắc Ninh (3), Vĩnh Phúc (1), Gia Lai (1), Bạc Liêu (1). Trong đó, 377 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Tính đến 6 giờ ngày 9/7, Việt Nam có tổng cộng 22.910 ca ghi nhận trong nước và 1.900 ca nhập cảnh. Số ca tử vong là 105, số ca điều trị khỏi là 8.950. 

• Xem chi tiết:  Sáng 9/7: Thêm 425 ca mắc Covid-19

425 ca mắc mới -0
(Nguồn: Bộ Y tế) 

 06:00

Ngày 8/7: kỷ lục với 1.314 ca mắc mới

Hôm qua là ngày Việt Nam ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục với 1.314 trường hợp. Trong đó, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Tháp là ba địa phương có số ca nhiễm cao nhất. Riêng TP Hồ Chí Minh có tới 915 ca mới. 

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Lào Cai.

11 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Kiên Giang.

Có thêm 22.647 người được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trong ngày 8/7. Tính đến 16 giờ cùng ngày, Việt Nam đã tiêm 3.983.800 liều vaccine, trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 249.532.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan