Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tuy chưa ảnh hưởng đến đất liền nhưng trong ngày 26-12, vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau và trên đất liền các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau còn có gió giật cấp 6. Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn, kéo dài trên diện rộng.
Trước tình hình trên, sáng cùng ngày, UBND tỉnh Cà Mau có công điện gửi các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền các địa phương trong tỉnh và TP Cà Mau, yêu cầu thực hiện nghiêm một số việc ứng phó tiếp theo.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân tại các điểm sơ tán trở về địa phương nơi cư trú bảo đảm trật tự, an toàn. Các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà máy, xí nghiệp trở lại hoạt động bình thường. Các phương tiện khai thác hải sản tiếp tục neo đậu tại nơi an toàn.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp UBND cấp huyện tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết trên biển, để thông báo, hướng dẫn tàu thuyền ra biển hoạt động. Mặc dù bão đã suy yếu thành vùng áp thấp, nhưng thời tiết vẫn còn mưa và gió mạnh, nên yêu cầu các hộ dân tiếp tục duy trì việc chằng chống nhà cửa an toàn.
* Sáng 26-12, người dân tỉnh Bến Tre trú ngụ tạm tại các nhà tránh trú bão, Đồn biên phòng, đình, chùa, nhà kiên cố, trạm y tế, trụ sở UBND… đã bắt đầu trở về nhà.
Người dân trú tạm tại Đồn biên phòng Cửa Đại (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) trở về nhà sau khi bão tan. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)
Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán 50.890 người ở tất các các huyện, thành phố trên địa bàn đến các điểm an toàn; vận động người dân thực hiện việc chằng chống, gia cố được 22.523 nhà ở không bảo đảm an toàn.
Các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chủ động sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh để công nhân, lao động nghỉ làm việc từ chiều 25 đến hết sáng 26-12. Tạm hoãn thời gian tổ chức Tuần lễ Văn hóa – Du lịch huyện Châu Thành lần thứ nhất từ ngày 26-12 đến 1-1-2018.
Theo ghi nhận, sáng 26-12 tại tỉnh Bến Tre, một số nơi vẫn còn xuất hiện mưa nhỏ. Một số cửa hàng, cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động buôn bán như ngày thường. Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản do bão số 16 gây ra.
17 giờ ngày 25-12
Phóng viên Nhân Dân thường trú tại Cà Mau cho biết, đến thời điểm hiện tại Cà Mau có mưa và dông gió nhẹ, chính quyền địa phương báo cáo chưa ghi nhận thiệt hại nào. Công tác ứng phó với bão 16 bảo đảm sẵn sàng. Tuy nhiên, tại miền biển huyện U Minh, còn một hộ dân sinh sống ngoài đê biển chưa chấp hành lệnh di dời. Chính quyền địa phương nói sẽ cưỡng chế di dời, và hạn chót là cuối giờ chiều nay. Tại huyện ven biển Ngọc Hiển còn một tàu cá bị mất liên lạc cách vài giờ trước và hiện chưa kết nối liên lạc lại được.
| Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hiện nay, bão số 16 tiếp tục có xu hướng yếu dần; hoàn lưu bão đang gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ, tại Côn Đảo đã có gió giật mạnh cấp 7. Từ chiều nay (25-12), vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Trên đất liền các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 11. Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang có gió cấp 6, giật cấp 8. Trên đất liền các khu vực khác thuộc Nam Bộ có gió giật cấp 7, riêng các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận do kết hợp với không khí lạnh nên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ven biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau có khả năng nước biển dâng do bão khoảng 0,5 m, sóng biển cao 3-5 m. |
Vào 16 giờ 30 phút, chiều 25-12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã rời miền biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời). Gần hai giờ trước đó, ngay khi đến Cà Mau và kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão ở cửa biển Sông Đốc cùng với Đoàn công tác của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng thấy rõ các tàu cá ở Sông Đốc đã vào khu neo đậu an toàn ven cảng cá Sông Đốc.
Phó Thủ tướng nhắc nhở chính quyền địa phương tuyệt đối không để dân trên tàu cá, đồng thời siết chặt công tác di dời dân ở những vùng nguy hiểm vào nơi an toàn, tuyệt đối không để các hộ dân ven biển trú ẩn trong những căn nhà không bảo đảm an toàn.
Theo dự kiến, khoảng 18 giờ cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về công tác phòng chống bão.
Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, đường phố nội ô Cà Mau thưa thớt, gió bắt đầu nổi lên kèm mưa nhẹ. Các hàng quán ăn uống, giải khát đóng cửa im lìm. Ở chợ đầu mối nông sản phường 7, chợ phường 2, tiểu thương đã dọn dẹp đồ đạc ngăn nắp, chỉ còn vài quầy hàng khép hờ cửa. Trên đường phố, thi thoảng bắt gặp xe công nhân đô thị đi cắt tỉa cành, nhánh những cây xanh đường phố có nguy cơ ngã đổ khi gặp bão.
Qua điện thoại, chính quyền các địa phương ven biển Cà Mau cho biết, trên địa bàn đã xuất hiện gió mạnh kèm mưa. Công tác chằng chống nhà cửa trong dân gần như hoàn tất, các tàu đã neo đậu an toàn và tuyệt đối không để ngư dân ở lại tàu.
* Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, huyện đảo Phú Quốc dự kiến di dời 1.969 hộ dân với 5.719 nhân khẩu, tuy nhiên chỉ di dời 3.632 người. Các địa bàn dễ bị ảnh hưởng bởi bão như: Hàm Ninh, Bãi Thơm, Gành Dầu, thị trấn An Thới đã hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Tại những nơi bố trí dân tránh bão, chính quyền huyện Phú Quốc yêu cầu bố trí sẵn sàng máy phát điện, lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men… đầy đủ.
2.600 tàu cá của ngư dân huyện đảo Phú Quốc và khoảng 300 tàu cá ngoài tỉnh đã được kêu gọi vào nơi tránh trú bão tại các địa điểm: sông Dương Đông, cảng Vịnh Đầm, rạch Cầu Sấu an toàn.
Tại huyện đảo, hiện còn khoảng hơn 4.000 du khách trong và ngoài nước đăng ký lưu trú trên đảo. Phú Quốc đã yêu cầu các khách sạn, resort không được tăng giá dịch vụ. Các hoạt động vui chơi giải trí ven bờ và ngoài biển đều được yêu cầu tạm ngưng tới hết ngày 27-12.
Lồng bè nuôi cá ở Phú Quốc.
Đến 17 giờ, ngày 25-12, tỉnh Kiên Giang đã di dời tập trung 5.572 hộ, với 25.169 người đi tránh trú, chủ yếu là các hộ ở ngoài và ven đê biển, các đối tượng dễ bị tổn thương. 8.700 tàu cá của ngư dân trong tỉnh cũng đã vào bờ neo đậu an toàn.
Huyện An Minh có số lượng người được di dời nhiều nhất là 5.200; An Biên 4.760 người, Gòn Quao 3.569, Rạch Giá 3.182 người, Hà Tiên 2.021… Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, số người dự kiến cao hơn rất nhiều, nhưng do bão đã giảm nhiệt và đi chệnh hướng nên tỉnh chỉ tập trung di dời những hộ nằm trong vùng nguy hiểm, những đối tượng dễ bị tổn thương. Hiện, các huyện vẫn ứng trực và tiếp tục thực hiện công tác di dời. Đến 17 giờ, vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào thiệt hại do bão.
Mé nhánh cây phòng chống cây ngã tại Rạch Giá (Kiên Giang).
* TP Hồ Chí Minh: Bảo đảm an toàn cho người dân khi bão Tembin xảy ra. Đến trưa 25-12, mọi công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 16 (bão Tembin) tại huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh cơ bản đã hoàn tất.
Người dân được di dời đến khu vực an toàn, phương tiện hoạt động trên biển đều đã bị cấm. Thành phố cũng đã cấp cho huyện Cần Giờ một điện thoại vệ tinh để liên lạc và nhận chỉ đạo khi có sự cố. Ngoài ra, Tổng công ty Điện lực thành phố cũng hỗ trợ cho huyện Cần Giờ các trạm máy phát dự phòng để sử dụng khi hệ thống điện có sự cố.
Toàn bộ giáo viên, sinh viên, học sinh các trường ĐH, CĐ, trung học, tiểu học, mầm non trên toàn thành phố được nghỉ từ 6 giờ sáng 25-12 đến hết ngày 26-12. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm hướng dẫn phụ huynh học sinh đưa con em về nhà tránh bão (nếu đã đến trường) ngay trong sáng ngày 25-12.
Do ảnh hưởng của bão số 16, sáng 25-12, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có mưa nhẹ, tuy nhiên, đến chiều cùng ngày thì mưa đã tạnh, trời vẫn âm u, nhiều mây.
* TP Cần Thơ: Di dời dân cồn Sơn, cồn Khương đến nơi an toàn. Nhằm bảo đảm an toàn tín mạng cho người dân, UBND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã hỗ trợ di dời hơn 20 hộ dân sống tại cồn Sơn, cồn Khương (giữa sông Hậu) đến nơi an toàn.
Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy cho biết, đây là các hộ dân sống ở những nơi xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao. Các hộ dân này được di dời đến trú tại chùa Nam Nhã và chùa Hội Linh ở đất liền với những vật dụng thiết yếu hàng ngày. Ngoài ra, nhiều hộ dân ở khu vực cồn Sơn cũng chủ động đến trú ngụ ở nhà người thân trong đất liền chờ bão đi qua. Việc di dời hoàn tất trước 12 giờ ngày 25-12.
Từ khoảng 9 giờ sáng đến 17 giờ hôm nay, 25-12, TP Cần Thơ có mưa lớn kèm gió mạnh. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, đồng thời có kế hoạch tìm nơi trú ẩn an toàn đề phòng bão mạnh đổ bộ vào đất liền.
TP Cần Thơ đã cho tất học sinh, sinh viên, người lao động có con nhỏ nghỉ học, nghỉ làm từ chiều 25 đến hết ngày 26-12.
Người già trẻ em sống ở cồn Sơn (TP Cần Thơ) được di dời vào đất liền tránh bão.
* Tiền Giang hoàn tất di dời 39.000 dân tránh bão số 16. Để ứng phó với cơn bão số 16 sắp đổ bộ vào đất liền, tỉnh Tiền Giang đã sớm triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hai do thiên tai.
Ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi Cục trưởng Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Tiền Giang, cho biết, đến 14 giờ chiều 25-12, tỉnh Tiền Giang đã hoàn tất di dời 36.000 dân tại bốn huyện phía Đông là Tân Phú Đông, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Thị xã Gò Công.
Trong đó, chính quyền tổ chức 10.000 người dân trú tránh an toàn tại các trường học, trụ sở cơ quan, trạm xá. UBND tỉnh đã chỉ định 119.232 cơ quan, trường học các địa phương bố trí làm nơi tránh trú bão cho dân. 11.400 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên... được huy động sẵn sàng triển khai kế hoạch ứng phó với bão. Hiện, đã có 5.000 nhà được chằng, chống lại chắc chắn hơn.
Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có 1.358 tàu đánh cá hoạt động trên biển. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã kêu gọi 1.288 tàu, với 8.922 ngư dân vào bờ tránh trú bão, neo đậu an toàn. Tuy vậy, vẫn còn 70 tàu cá, với 581 ngư dân vẫn hoạt động ngoài khơi. Các cơ quan chức năng của tỉnh vẫn thường xuyên liên lạc với các tàu cá này để cảnh báo thiên tai, hướng dẫn các tàu trở về đất liền.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng kêu gọi người nuôi trồng thủy sản lồng bè, các chòi canh gác bãi nghêu nhanh chóng trở về tránh trú bão.
* Đồn Biên phòng tại Bến Tre giúp dân tránh, trú bão. Từ 5 giờ sáng 25-12, các chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa Đại (trú tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đã cử 50% lực lượng, chia làm chín tổ đến ba xã biên giới biển để tuyên truyền, vận động và dùng phương tiện cơ giới để đưa người dân đến nơi tránh trú bão an toàn.
Đến trưa 25-12, tại Đồn Biên phòng Cửa Đại đã tiếp nhận hơn 200 người dân đến tránh, trú bão; trong đó có bốn phụ nữ cùng con mới sinh được vài tháng tuổi và một Mẹ Việt Nam Anh hùng 93 tuổi. Tại đây, người dân được bộ đội sắp xếp, bố trí chỗ ngủ, nghỉ tại 11 phòng ngủ, phòng làm việc tại Đồn biên phòng.
Thiếu tá Huỳnh Trung Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết, người dân đến trú tránh bão được bố trí chỗ ở, chăm sóc y tế và ăn uống cùng chiến sĩ ngay tại Đồn biên phòng.
Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã tổ chức vận động được 582 phương tiện khai thác thủy sản ven bờ neo đậu tại bến; thông báo cho 588 phương tiện với hơn 4.000 ngư dân đang khai thác hải sản trên biển tìm nơi trú ẩn an toàn. Tính đến 10 giờ, ngày 25-12, toàn bộ phương tiện khai thác hải sản trên biển đã tìm được nơi trú tránh.
Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bến Tre, tính đến chiều 25-12, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre đã huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán, di dời 41.008 người đến nơi an toàn nhằm ứng phó với cơn bão số 16.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại giúp bà Ngô Thị Vọng, 93 tuổi, đến nơi tránh, trú bão an toàn.
Người dân xem diễn biến cơn bão số 16 qua tivi tại Đồn Biên phòng Cửa Đại.
* Bạc Liêu tập trung cao nhất phòng, tránh bão số 16. Sáng 25-12, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu họp khẩn, bàn giải pháp, nhiệm vụ phòng tránh, ứng phó bão số 16. Ngay sau cuộc họp khẩn cấp, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu đã xuống các địa bàn xung yếu, cùng các địa phương chỉ đạo phòng, tránh bão số 16.
Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, đến 13 giờ chiều 25-12, toàn tỉnh đã sơ tán hơn 85.000 hộ dân, với hơn 365.700 người, tới 31.000 điểm sơ tán là trụ sở cơ quan, trường học, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng và nhà người dân xây dựng kiên cố. UBND tỉnh Bạc Liêu huy động 12.000 người, 24.000 phương tiện… tham gia bảo vệ tài sản, di dời dân và ứng phó với tình huống bão 16 đổ bộ vào đất liền.
Báo cáo nhanh của UBND tỉnh Bạc Liêu, toàn tỉnh có 1.232 tàu đánh bắt trên biển với 10.298 thuyền viên. Tính đến 12 giờ trưa 25-12, hầu hết các tàu đã vào bờ an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số phương tiện đang di chuyển đến nơi trú bão. Nhất là vẫn còn một số chủ tàu chưa chấp hành nghiêm, chưa vào đất liền trú bão.
Chiều 25-12, Đoàn công tác Chính phủ, do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn đã đến Bạc Liêu kiểm tra, chỉ đạo cụ thể về phòng, chống bão. Phó Thủ tướng đã tới công trình Nhà máy điện gió Bạc Liêu (xã Vĩnh Trạch Đông) và cửa biển Nhà Mát (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) kiểm tra, chỉ đạo cụ thể.
Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương và lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện tại, Bạc Liêu cơ bản đã hoàn thành công tác di dời dân đến nơi tránh, trú an toàn. Đồng thời, tỉnh cũng cử lực lượng ứng trực 24/24 giờ, theo dõi và kịp thời thông tin đến người dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh Bạc Liêu đã chủ động phòng chống, ứng phó với bão số 16, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại ven biển tỉnh Bạc Liêu.

Nhà máy điện gió Bạc Liêu.
* Trà Vinh di dời 13.963 người dân ở nơi xung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN tỉnh Trà Vinh, đến 14 giờ chiều 25-12, công tác tránh trú bão số 16 đã cơ bản hoàn thành.
Cụ thể, lúc 19 giờ, ngày 24-12, đã kiểm đếm tổng số tàu cá toàn tỉnh hiện có 1.216 chiếc với 4.864 ngư dân. Trong đó, chỉ còn bảy tàu, với 52 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Bắc Bộ, không bị ảnh hưởng của bão (vùng biển Nam Định, năm tàu/40 ngư dân; Thái Bình, hai tàu/12 ngư dân); số còn lại đã về neo đậu tại bến. Lực lượng Biên phòng kiểm soát chặt chẽ, nghiêm cấm các tàu ra khơi.
Đã tổ chức di dời 13.963 người dân ở nơi xung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn; còn hơn 6.000 người đang được tiến hành di dời khẩn trương.
Tỉnh huy động hơn 1.000 bộ đội, công an, biên phòng, các ngành, đoàn thể để hỗ trợ bà con di dời, chằng chống nhà cửa…
Từ sáng 25-12, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã có mưa rào, dù chưa có biểu hiện gió mạnh, gió giật của bão, công tác chuẩn bị gọi đưa thuyền vào bờ, di dời dân được thực hiện nhanh chóng; lãnh đạo các cấp tới các địa bàn xung yếu, trực tiếp kiểm tra và chỉ huy khi bão đổ bộ.
Địa bàn thị xã Duyên Hải, nơi xung yếu nhất, các hàng quán thưa thớt, chợ chỉ nhóm đến gần trưa đã vắng khách… Tuy nhiên, một số người dân vẫn còn thờ ơ với bão, các mái che, mái hiên, bảng hiệu, dù… mỏng manh rất dễ gãy, dễ bay chỉ sau một cơn gió mạnh … vẫn còn nguyên trạng.
* Phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Bến Tre cho biết, từ sáng 25-12, nhiều khu vực tại Bến Tre như: huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Giồng Trôm, TP Bến Tre bắt đầu xuất hiện mưa, một số nơi có dông.
Chủ tịch UBND xã Thới Thuận Võ Thị Lũy cho biết: “Lãnh đạo chính quyền địa phương đã phân công cán bộ xuống tận các ấp để vận động người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, sẽ di dời 62 hộ với 218 nhân khẩu ở khu dân cư Thới Bình sát mé biển và 32 hộ với 86 nhân khẩu ở khu vực cồn Chài Mười vào nhà tránh trú bão. Các khu vực còn lại có nhà thiếu kiên cố sẽ vận động người dân di dời vào nhà văn hóa, các nhà kiên cố trong khu vực”.
Trẻ em, người lớn tuổi Bến Tre được đưa vào khu tránh trú bão.
Bà Trần Thị Lành, ngụ ấp Thới Hòa 2 (xã Thới Thuận) cho biết: “Từ sáng sớm đã bắt đầu xuất hiện mưa lớn nên mọi người rất lo lắng cơn bão ập vào sẽ gây sập nhà, nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, gia đình tôi vào nhà tránh trú bão xã Thới Thuận trú ngụ tạm cho an toàn. Bây giờ nhà cửa đều phải bỏ để bảo toàn tính mạng chứ không dám mạo hiểm ở lại nhà”.
Trung tá Nguyễn Văn Hiếu, Chính trị viên phó - Ban chỉ huy Quân sự huyện Bình Đại cho biết, hiện tại công tác vận động người dân vào nơi trú ngụ an toàn đang được khẩn trương thực hiện. Người dân ý thức được việc bão vào rất nguy hiểm đến tính mạng nên công tác vận động cũng rất thuận lợi.
Hiện tại nhà tránh trú bão xã Thới Thuận có hơn 30 người dân vào ở tạm chủ yếu là người già và trẻ em. Chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội, biên phòng tiếp tục vận động người dân vào sơ tán. Dự kiến, tỉnh Bến Tre sẽ hỗ trợ sơ tán dân với số lượng 22.154 người và tuyên truyền, vận động 55.493 người dân có nhà ở tạm bợ, không bảo đảm an toàn tự di chuyển tránh trú nhờ nhà kiên cố, chắc chắn trong khu vực.
Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre, ngày 25-12, các huyện Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại Giồng Trôm, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách, TP Bến Tre từ chiều tối đến đêm nay, khi tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau và đổ bộ vào đất liền khu vực này khả năng chịu gió mạnh nhất ở khoảng cấp 8-9, giật cấp 11-12. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3-4.
Dự kiến, tỉnh Bến Tre sẽ sơ tán khoảng 22.154 người và tuyên truyền, vận động 55.493 người dân có nhà ở tạm bợ, không bảo đảm an toàn tự di chuyển tránh trú. Đồng thời, tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo tạm hoãn các cuộc họp, công việc chưa cần thiết để tập trung công tác phòng tránh, ứng phó với bão. Chỉ đạo các ngành, địa phương sẵn sàng phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”…
Mưa bắt đầu xuất hiện tại tỉnh Bến Tre sáng sớm 25-12.
Đến nay, tỉnh Bến Tre đã thông tin kêu gọi 3.165 phương tiện/15.873 người gồm: 2.999 phương tiện đang neo đậu ở khu tránh trú bão; 82 phương tiện đang di chuyển vào bờ; 84 phương tiện đang di chuyển tránh trú bão ở nước bạn Indonesia và Malaysia. Đồng thời, 510 phương tiện đang đánh bắt tại các địa phương khác đã liên lạc trực tiếp với chủ phương tiện để thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão.
* Tổng hợp nhanh từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Cà Mau, vào hồi 11 giờ, ngày 25-12, số nhà thuộc diện không bảo đảm an toàn, phải thực hiện chằng chống theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã tăng lên hơn 73 nghìn căn, tăng gần 2/3 số nhà thuộc diện rà soát ban đầu trước đó. Trong đó, có hơn 17 nghìn nhà của gia đình thuộc diện hộ nghèo. Nhờ quyết liệt trong công tác chỉ đạo, vận động, tuyên truyền nên hiện tại, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã ý thức rõ mức độ nguy hiểm của bão, chủ động chằng chống nhà cửa.
Ghi nhận của phóng viên NDĐT, từ sáng sớm ngày 25-12, các loa tuyên truyền lưu động và trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn phát các thông tin về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 16, chỉ dẫn người dân cách chằng chống nhà cửa.


Người dân vùng nông thôn Cà Mau gia cố nhà bằng bao cát ứng phó với bão mạnh.
* Theo phóng viên thường trú tại Cần Thơ, hiện TP Cần Thơ đã có mưa rất to, kèm gió mạnh. Từ sáng sớm ngày 25-12, chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng) đã dừng hoạt động, chính quyền địa phương yêu cầu các chủ tàu, thuyền di chuyển và neo đậu ở những nơi an toàn. 10 bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố, bến tàu khách du lịch Ninh Kiều cũng dừng hoạt động, không cho tàu xuất bến, đồng thời neo đậu ở những nơi an toàn đề phòng dông lốc.
Ở các cồn trên sông Hậu, như: cồn Tân Lộc (quận Thốt Nốt), Cồn Sơn (quận Bình Thủy), Cồn Khương (quận Ninh Kiều), chính quyền các cấp cùng với người dân chằng chống nhà cửa bảo đảm an toàn, đồng thời còn hỗ trợ chủ các bè nuôi cá trên sông di chuyển đến vùng nước an toàn, gia cố, neo đậu các bè cá chắc chắn để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ vào; các đê bao bảo vệ ở các cồn được gia cố, cử lực lượng túc trực bảo vệ 24/24 giờ, đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra…
* Tỉnh Sóc Trăng hoàn tất việc di dời dân tránh bão. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện đã chỉ đạo tất cả các huyện, thị xã vùng ven biển có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng phải khẩn trương di dời toàn bộ người dân đến nơi trú bão an toàn, hoàn tất trước 11 giờ, ngày 25-12.
Người dân chằng chống nhà cửa.
Tại huyện Trần Đề, từ sáng sớm đã huy động hơn 100 dân quân tự vệ, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an, quân sự, bộ đội biên phòng, hơn chục phương tiện xe buýt, ô-tô… đến các khu vực nguy hiểm có đông dân cư sinh sống ven biển để giúp dân di dời đến nơi trú ẩn.
Ghi nhận tại khu vực bến cá Mỏ Ó, huyện Trần Đề có 477 trẻ em, 185 người già và 816 phụ nữ phải di dời. Bên cạnh đó, nhiều gia đình chủ động tự di dời bằng xe máy, phương tiện cá nhân.
Giúp đỡ người dân di dời tránh bão.
Sáng cùng ngày, Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung Võ Thanh Quang cho biết, các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ cũng khẩn trương di dời hai nghìn người dân tại năm xã tiếp giáp các cửa sông lớn về ba điểm trường học trên địa bàn để tránh trú bão. Các lực lượng y tế sẵn sàng trực ứng cứu khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đã có mưa. Đến 9 giờ cùng ngày đã có một vài nơi mưa lớn kèm theo gió giật khá mạnh.
* Cấm tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Kiên Giang. Sáng 25-12, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng có chỉ đạo khẩn như sau: Đối với tàu thuyền, tiếp tục liên lạc, kêu gọi tìm nơi tránh trú bão an toàn trước 09 giờ ngày 25-12; nghiêm cấm các tàu thuyền hành khách và hàng hóa xuất bến; các sở, ngành và địa phương theo dõi chặt diễn biến của bão, vận động tuyên truyền người dân hạn chế di chuyển khi không cần thiết...
Theo ghi nhận của phóng viên NDĐT, từ chiều 24-12, Sở đã phát đi thông báo cho tất cả các phòng giáo dục, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh với nội dung cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong hai ngày 25 và 26-12. Ban giám hiệu các trường lên lịch phân công các thầy, cô giáo túc trực những ngày nghỉ.
Trong sáng nay, lệnh cấm tàu vận tải hành khách, tàu hàng, tàu du lịch hoạt động trên vùng biển của tỉnh Kiên Giang được ban bố. Tại bến cảng Rạch Giá, không khí vắng lặng, thưa thớt người. Các tàu, thuyền cũng đang di chuyển tìm chỗ neo đậu hợp lý. Ông Lê Việt Bắc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Kiên Giang cho biết, các tuyến vận tải đường thủy nội địa vẫn hoạt động bình thường đến chiều nay.
Tại cuộc họp khẩn chiều qua, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và giám đốc các sở, ngành trong tỉnh phải túc trực tại nơi mình quản lý, không được rời khỏi địa bàn dù bất cứ công việc gì.
* Hậu Giang khẩn trương di dời hơn 15 nghìn hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn. Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hậu Giang cho biết, Từ 10 giờ sáng 25-12, trên địa bàn bắt đầu có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rất to, nhất là ở các xã có dự báo bão sẽ đổ bộ vào, gây ảnh hưởng nặng, như: thị trấn Trà Lồng, Long Phú, thị xã Long Mỹ; xã Phương Phú, Phương Bình của huyện Phụng Hiệp; xã Thuận Hòa, Thuận Hưng; Vĩnh Thuận Đông, Xà Phiên của huyện Long Mỹ; xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy và xã Hỏa Lựu, Hỏa Tiến và Vị Tân của thành phố Vị Thanh…
Từ sáng sớm, tỉnh đã huy động toàn lực lượng cùng nhân dân khẩn trương chằng chống lại nhà cửa, mé nhánh các cây chung quanh nhà có nguy cơ đổ ngã, đồng thời vận động, di dời hơn 15 nghìn hộ dân, chủ yếu sống dọc theo các tuyến kênh, rạch nội đồng, những nơi có nguy cơ sạt lở cao đến nơi trú ẩn an toàn. Việc di dời dân phải hoàn thành trước 17 giờ chiều nay.
Đối với sản xuất nông nghiệp, hiện bà con nông dân đã tạm ngưng xuống giống vụ lúa đông xuân; hơn bảy nghìn ha diện tích nuôi trồng thủy sản được bà con dùng lưới che chắn, đề phòng mực nước tăng lên khi mưa bão đến, gây thất thoát…
Người dân đang mé nhánh cây chung quanh nhà phòng nguy cơ đổ ngã trong bão.
* Đồng Nai kiên quyết di dời các hộ dân nuôi cá bè trên sông để tránh bão. Do ảnh hưởng của bão số 16, từ sáng sớm nay, 25-12, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có mưa to. Để ứng phó với cơn bão, các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã tăng cường các biện pháp để hạn chế thấp nhất do bão gây ra. Tuy nhiên, do từ trước đến nay địa phương ít bị bão nên tâm lý nhiều người dân còn chủ quan.
Theo ghi nhận trên làng bè vào sáng 25-12, vẫn còn rất nhiều hộ dân chưa chịu di dời lên bờ. Qua thực tế kiểm tra trên sông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đề nghị lãnh đạo TP Biên Hòa phải khẩn cấp di dời, đối với các hộ cố tình, lực lượng chức năng cần cưỡng chế.
Trong sáng 25-12, nhiều đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đi kiểm tra công tác ứng phó, nhất là những địa phương có nhiều sông, hồ, đập và các khu vực thường xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, đảm bảo an toàn an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế đến mức thấp nhất do bão gây ra.
Cũng trong sáng 25-12, để bảo đảm an toàn cho các em học sinh, ngành GD-ĐT tỉnh đã cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 16. Theo đó, học sinh trên toàn tỉnh sẽ nghỉ học từ 12 giờ, ngày 25 tới hết ngày 26-12.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác di dời người dân tại các bè cá trên sông Cái.
* Bão số 16 có xu hướng yếu dần, hoàn lưu bão gây mưa ở Nam Bộ