NGÀY 19/8/2025, Bộ Xây dựng phối hợp tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ khánh thành Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025. Tuyến Vạn Ninh-Cam Lộ có tổng chiều dài 65,55 km, đi qua địa phận hai tỉnh Quảng Bình cũ (khoảng 33,017 km) và tỉnh Quảng Trị cũ (khoảng 32,53 km), có điểm đầu tại Km675+400, tiếp giáp với Dự án thành phần đoạn Bùng-Vạn Ninh thuộc địa phận xã Trường Ninh và điểm cuối tại Km740+885, tiếp giáp với Dự án thành phần Cam Lộ-La Sơn thuộc địa phận xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.
Với tổng mức đầu tư gần 9.920 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Tuyến đường bộ cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ được thiết kế 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Tốc độ tối đa cho phép là 90 km/giờ, tốc độ tối thiểu 60 km/giờ. Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, từ khi triển khai khởi công vào ngày 1/1/2023, đơn vị đã huy động lực lượng, máy móc và nhân sự ở mức cao nhất để thi công các hạng mục quan trọng theo tiến độ. Đến giữa năm 2025, dự án cơ bản hoàn thành phần nền đường, thảm bê-tông nhựa, hệ thống biển báo và dải phân cách dọc tuyến, chuẩn bị cho lễ thông xe kỹ thuật và khai thác.
Ban Quản lý nêu rõ, việc giải phóng mặt bằng kịp thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đẩy mạnh thi công theo các mũi gấp rút đã giúp dự án đạt gần 96% giá trị hợp đồng trước ngày thông xe. Đây là bước ngoặt giúp dự án hoàn thành đúng chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời bảo đảm chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn cao. Trong bối cảnh năm 2025 gặp nhiều thách thức về thời tiết và nguồn lực, đơn vị đã thích ứng linh hoạt các phương án thi công, tăng ca 3 ca, 4 kíp, vừa bảo đảm tiến độ, vừa giữ an toàn lao động và thi công.
Đồng thời, Ban Quản lý tiếp tục phối hợp các địa phương giải quyết những vấn đề tồn tại liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng và bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thi công tuyến cao tốc. Cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ không chỉ là con đường kết nối địa phương mà còn mở ra nhiều tiềm năng phát triển kinh tế rộng lớn, đặc biệt đối với tỉnh Quảng Trị. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Quang cho biết: Việc hoàn thành và đưa cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ vào khai thác phục vụ trực tiếp kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, du lịch và thu hút đầu tư.
Cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ sẽ góp phần tạo dựng hệ thống giao thông hiện đại, giảm thiểu thời gian lưu thông so với các tuyến quốc lộ cũ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận tải, mở rộng thị trường và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến với địa bàn. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội của Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ. Việc hoàn thiện mạng lưới cao tốc sẽ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa mà còn góp phần thúc đẩy thị trường du lịch, dịch vụ và logistics phát triển. Nhờ vậy, các địa phương ven tuyến có thể tận dụng lợi thế hạ tầng để phát triển kinh tế, đáp ứng kỳ vọng tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.
Là trục đường hiện đại, cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ còn có ý nghĩa chiến lược trong việc tăng cường kết nối liên vùng: Kết nối trực tiếp với Quốc lộ 9, tuyến hành lang kinh tế đông-tây, hỗ trợ kinh tế biên mậu, mở rộng không gian phát triển cho các địa phương trong khu vực.