Cao Bằng chăm lo người có công với cách mạng

Phát huy truyền thống "Đền ơn, đáp nghĩa", tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách, những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã quan tâm huy động nguồn lực và triển khai, phát động các phong trào, hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên, thanh niên huyện Hòa An giúp gia đình chính sách gặt lúa.
Đoàn viên, thanh niên huyện Hòa An giúp gia đình chính sách gặt lúa.

Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh bằng và cao hơn mức trung bình của khu dân cư; nhà ở của các gia đình chính sách được hỗ trợ sửa chữa, làm mới, khang trang, sạch đẹp.

Đáng chú ý là, đã thành thông lệ, đến tháng 7 hằng năm, tháng cao điểm "Đền ơn, đáp nghĩa", tri ân, tưởng nhớ người có công, tuổi trẻ Cao Bằng lại tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa cùng chung tay, chăm lo các gia đình chính sách.

Tỉnh đoàn Cao Bằng huy động nguồn lực xã hội hóa, chủ trì phối hợp tổ chức lễ thắp nến tri ân ở tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Hòa chung phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" của tuổi trẻ toàn tỉnh, ngày 23/7, thanh niên huyện Hòa An đã ra quân "Ngày chủ nhật xanh", tiến hành tổng vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, mộ liệt sĩ; Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn tiến hành tổng vệ sinh 15 nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ huyện Hòa An thực hiện các hoạt động giúp gia đình chính sách dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, thu hoạch ngô, gặt lúa và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Theo kế hoạch, tối 26/7 tới, cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, Huyện đoàn Hòa An sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Phó Bí thư Huyện đoàn Hòa An Lương Thị Diệp chia sẻ, từ năm 2015 đến nay, chị đã bảy lần được tham dự lễ thắp nến tri ân. Trong không khí trầm lắng, linh thiêng của buổi lễ, bản thân chị đã dâng trào cảm xúc bồi hồi, xúc động tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Thông qua huy động thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", Huyện đoàn Hòa An đã góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời bồi đắp trong thế hệ trẻ hôm nay lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đưa chúng tôi đi thăm một số gia đình chính sách, đồng chí Hà Long Việt, công chức Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Hòa An chia sẻ tóm tắt về công tác chăm lo người có công trên địa bàn huyện: Đến nay điều kiện nhà ở, đời sống vật chất, tinh thần của người có công đều ngang bằng và cao hơn mức trung bình trong khu dân cư.

Các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi người có công đều được triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm chăm lo, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ, thiết thực tri ân và động viên người có công, gia đình chính sách.

Đến thăm gia đình ông Bế Ích Quán, ở xóm Pác Gậy, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, là gia đình chính sách có điều kiện kinh tế khá giả ở địa phương, chúng tôi được biết, ông Quán nhập ngũ năm 1971, chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên. Đến năm 1990, ông Quán là bệnh binh 61%, được phục viên trở về địa phương. Khi đó, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ít ruộng đất để phát triển sản xuất, ông Quán đã tích góp tiền mua thêm ruộng, đất trồng ngô, lúa, phát triển chăn nuôi lợn, trâu, bò nâng cao thu nhập.

Đến nay, gia đình ông đã xây dựng được nhà cửa khang trang, rộng rãi, cuộc sống ổn định. Chỉ vào mái tôn phía trên căn nhà xây rộng rãi, ông Quán cho biết, mái tôn được xây dựng từ số tiền 20 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Các cấp ở xóm, xã, huyện cũng định kỳ đến nhà thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình ông.

Chia sẻ về công tác người có công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hảo, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh khẳng định, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách.

Các chế độ trợ cấp, chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời. Từ năm 2022 đến tháng 6/2023, toàn tỉnh đã chi trả đầy đủ các khoản trợ cấp cho 4.323 người có công, với tổng số tiền hơn 153 tỷ đồng. Trong tháng 6/2023, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức đoàn thân nhân liệt sĩ đến dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Ngành lao động-thương binh và xã hội tỉnh Cao Bằng thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chính sách về ưu đãi người có công với cách mạng.

Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức của cấp ủy, chính quyền các địa phương, cũng như của toàn xã hội về quan tâm, chăm lo, tri ân người có công với cách mạng. Thời gian tới, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp, xem xét, giải quyết việc công nhận liệt sĩ đối với một số trường hợp mất hết giấy tờ gốc, thân nhân liệt sĩ chỉ còn lưu giữ được một số giấy tờ chứng minh, nhưng chưa đủ căn cứ và chưa có hướng dẫn thực hiện.

Thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo, tri ân người có công với cách mạng, cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Cao Bằng đã góp phần làm tỏa sáng truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.