Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý xe quá tải

NDO -

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo Kế hoạch Công an tỉnh, đơn vị đã chỉ đạo các tổ tuần tra xử lý nghiêm đối với các xe tải chở vật liệu xây dựng để rơi vãi xuống đường, chở quá tải lưu thông trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra tải trọng xe tải.
Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra tải trọng xe tải.

Theo đó, các tổ tuần tra xử lý chuyên đề đối với xe quá tải đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến, kết hợp với công tác “hóa trang”, kịp thời dừng xe xử lý đối với những xe ô-tô tải chở vật liệu xây dựng để rơi vãi xuống đường, chở quá tải trên địa bàn.

Ghi nhận thực tế ngày 7/4, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km7+900 trên tuyến Quốc lộ 4C, Tổ công tác do Thiếu tá Phạm Công Thăng, Đội phó Đội tuần tra kiểm soát đường bộ, đường thủy Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang làm tổ trưởng, đã phát hiện xe ô-tô tải BKS 22C-005.xx do tài xế Sùng Sín M., sinh năm 1973, ở phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, điều khiển có dấu hiệu chở quá tải, cho nên đã yêu cầu dừng xe.

Tổ công tác thông báo cho anh Sùng Sín M. biết chuyên đề kiểm tra xe quá tải, sau gần 1 giờ đồng hồ, lái xe M. gọi cứu viện “bất thành” đã chấp nhận đưa xe vào cân kiểm tra trọng tải. 

Kết quả, ô-tô 22C-005.xx do lái xe Sùng Sín M. vi phạm chở quá tải từ 10 đến 30%. Tiếp đó, trên tuyến Quốc lộ 2, Tổ công tác tiến hành dừng xe ô-tô tải mang BKS 23C-019.xx, do tài xế Lê Văn T. , sinh năm 1968, ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang điều khiển. Kết quả, xe tải 23C-019.xx cũng vi phạm chở quá tải từ 10 đến 30%.

Theo Thiếu tá Phạm Công Thăng, quá trình kiểm tra xử lý đối với các xe ô-tô chở quá tải gặp khó khăn, vì chỉ cần dừng một xe là tài xế báo cho các xe khác không chạy hoặc tìm đường “né” Cảnh sát giao thông, thậm chí các nhà xe cho người đi cảnh giới “bám” theo tổ công tác để thông tin cho các lái xe biết. 

“Để công tác xử lý mang lại hiệu quả cao, tổ công tác tuần tra trên tuyến không cắm chốt, mà “hóa trang” để cơ động trong việc xử lý. Khi phát hiện xe tải vi phạm sẽ tiến hành dừng xe, yêu cầu lái xe kiểm tra tải trọng, xử lý theo quy định”, Thiếu tá Phạm Công Thăng nói.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang thông tin thêm, địa bàn Hà Giang là tỉnh miền núi, có tuyến đường dài, ngoài việc xử lý vi phạm, đơn vị còn tuyên truyền đến lái xe, công ty vận tải và yêu cầu ký cam kết không vi phạm chở quá khổ quá tải làm rơi đất đá, vật liệu xuống đường.

Từ ngày 1/3 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang đã kiểm tra lập biên bản xử lý 58 trường hợp ô-tô chở quá tải trọng, trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm như: chở quá tải trọng cho phép, xe tải chở vật liệu xây dựng có che phủ bạt nhưng vẫn để rơi vãi xuống đường…