Cảnh sát giao thông Công an Quảng Ngãi xuyên đêm thu dọn cây xanh ngã đổ

NDO - Từ khuya 27 đến sáng 28/9, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ra quân thu dọn cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường trọng điểm của tỉnh, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt sau bão số 4.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát giao thông thu dọn cây xanh ngã đổ tại Quảng Ngãi.
Cảnh sát giao thông thu dọn cây xanh ngã đổ tại Quảng Ngãi.

Gió bão mạnh khiến cây xanh hai bên các tuyến đường, nhất là tuyến đường quốc lộ 24B từ Sơn Hà đi Sơn Tây và quốc lộ 24C (tuyến đường Võ Văn Kiệt), nối từ vòng xoay Bình Long đi cảng Dung Quất ngã đổ khá nhiều, gây ách tắc giao thông.

Thượng tá Hồ Văn Thư, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để bảo đảm giao thông thông suốt sau bão số 4 một cách nhanh nhất, đơn vị đã huy động 65 cán bộ chiến sĩ phối hợp lực lượng cơ động dùng cưa lốc cưa dọn, giải tỏa cây xanh ngã đổ chắn ngang trên đường.

Cảnh sát giao thông Công an Quảng Ngãi xuyên đêm thu dọn cây xanh ngã đổ ảnh 1

Cảnh sát giao thông phối hợp Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi xuyên đêm thu dọn cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường trọng điểm của tỉnh.

“Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi bất chấp mưa gió, làm việc xuyên đêm để giữ vững bình yên an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông thông suốt sau bão số 4”, Thượng tá Hồ Văn Thư chia sẻ.

Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết thêm, nhờ làm việc cật lực, không ngơi nghỉ nên đến 8 giờ 30 phút sáng 28/9, hàng loạt cây xanh ngã đổ trên tuyến đường quốc lộ 24B và 24C đã được thu dọn, giao thông thông suốt trở lại bình thường.