Cảnh hoang tàn tại bang Kentucky (Mỹ) sau thảm họa lốc xoáy

NDO -

Giới chức bang Kentucky (Mỹ) ngày 13/12 xác nhận, ít nhất 74 người đã thiệt mạng do lốc xoáy. Thống đốc bang dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng vì vẫn còn 109 người mất tích. 

Lực lượng cứu nạn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu nạn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích. (Ảnh: Reuters)
kentucky -0

Trong số những người thiệt mạng, có ít nhất 6 trẻ em. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 5 tháng đến 86 tuổi. Lốc xoáy ập đến bất ngờ vào ngày 10/12 trong điều kiện thời tiết lạnh, khiến hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng. (Ảnh: Reuters)

kentucky -0

Khung cảnh hoang tàn của nhà máy sản xuất nến tại Mayfield, Kentucky, ngày 11/12. (Ảnh: Reuters) 

kentucky -0

Ông Rick Foley (70 tuổi) ngồi trên ngôi nhà bị san phẳng. (Ảnh: Reuters)

kentucky -0

Em De-Erik (14 tuổi) giúp em Creed (9 tuổi) trèo qua đống đổ nát của ngôi nhà, nơi một em bé đã tử vong trong đêm lốc xoáy quét qua. (Ảnh: Reuters)

kentucky -0

Anh Christopher Bowlin (24 tuổi) sưởi ấm bên bếp lửa dựng tạm bên ngoài ngôi nhà của anh tại Mayfield, Kentucky. Khoảng 28.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại Kentucky đang sống trong cảnh mất điện. (Ảnh: Reuters)

kentucky -0

Lốc xoáy cũng san phẳng sân chơi tại Dawson Springs, Kentucky. (Ảnh: Reuters) 

kentucky -0

Người dân Mayfield bắt đầu dọn dẹp hậu quả do bão và lốc xoáy gây ra. (Ảnh: Reuters)

kentucky -0

Bà Janet Kimp (66 tuổi) và con trai Michael Kimp (25 tuổi) tìm kiếm đồ dùng còn sót lại trong nhà. (Ảnh: Reuters) 

kentucky -0

Những cuốn sách may mắn còn tương đối nguyên vẹn sau lốc xoáy. (Ảnh: Reuters) 

kentucky -0

Những chiếc xe cổ trong một cửa hàng tại Mayfield. (Ảnh: Reuters)