Tuyên bố trên gây bất ngờ đối với chính giới Iraq vì Giáo sĩ Sadr phản đối việc Iran can dự vào Iraq, trong khi ông Ameri là cựu thủ lĩnh lực lượng bán quân sự của người Shiite thân Iran.
Cùng ngày, Thủ tướng Iraq H.Abadi tuyên bố phản đối những đòi hỏi tổ chức lại cuộc bầu cử, đồng thời cảnh báo bất cứ ai tìm cách phá hoại tiến trình chính trị sẽ bị trừng phạt. Theo ông, chỉ Tòa án Liên bang tối cao mới có thể quyết định có tổ chức lại cuộc bầu cử Quốc hội hay không. Giáo sĩ Sadr cũng bác đề xuất bầu cử lại, đồng thời cảnh báo tình hình nghiêm trọng tại Iraq do cạnh tranh chính trị sau bầu cử.