Cảng hàng không Liên Khương tạo đà cho cao nguyên phát triển

ND - Ngày 26-12, nhà ga mới Cảng hàng không Liên Khương - Lâm Ðồng chính thức khánh thành, những chuyến bay quốc tế hạ, cất cánh tại cảng mở ra một trang mới đầy hy vọng cho vùng đất cao nguyên Nam Trung Bộ.

Cảng hàng không Liên Khương là đầu mối giao thông đường hàng không quan trọng, đưa khách du lịch trong và ngoài nước đến với thành phố Ðà Lạt, một trong những trung tâm du lịch dã ngoại hấp dẫn nhất Việt Nam. Theo quy hoạch tổng thể xây dựng thành phố Ðà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2010, Ðà Lạt sẽ trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng của cả nước và quốc tế; trung tâm văn hóa, giao lưu kinh tế và tỉnh lỵ của Lâm Ðồng; là trung tâm huấn luyện thể dục - thể thao quốc gia; trung tâm rau quả quốc gia; trung tâm hội nghị, hội thảo quốc gia.

Những năm gần đây, lượng hành khách, hàng hóa thông qua cảng luôn tăng. Năm 2007, có 120.160 lượt khách, 1.320 tấn hàng hóa thông qua cảng, thì năm 2008, con số này là 139.905 lượt khách và 1.700 tấn hàng hóa, và năm 2009, mặc dù suy thoái kinh tế Cảng hàng không Liên Khương vẫn đón 191.752 lượt khách và 2.378 tấn hàng hóa. Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam quyết định đầu tư 280 tỷ đồng nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay mới, nhằm mục đích đáp ứng khai thác được các loại máy bay hàng không dân dụng tầm trung như A320, A321. Việc đưa nhà ga hành khách mới vào khai thác sẽ mở rộng mạng lưới giao thông bằng đường hàng không, nối liền Liên Khương với các khu vực khác trên cả nước và các nước Ðông Á. Ðây là cơ hội tốt thu hút đầu tư để phát triển kinh tế địa phương, mở rộng giao thương, giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Ðồng và khu vực nam Tây Nguyên.

Nhà ga hành khách Cảng hàng không Liên Khương có diện tích sàn 12.400 m2, được bố trí hợp lý trên hai cao trình tách biệt, phục vụ cả hành khách trong nước, quốc tế, được trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị phục vụ hành khách: thiết bị làm thủ tục hàng không, thủ tục hải quan, công an cửa khẩu, băng chuyền hành lý, máy soi chiếu an ninh... Nhà ga hành khách, Cảng Hàng không Liên Khương thật sự là một công trình kiến trúc lớn, hiện đại, hài hòa với tổng thể kiến trúc khu vực và là biểu tượng của vùng cao nguyên.

Theo số liệu dự báo ở mức cao, năm 2020, Cảng hàng không Liên Khương sẽ đạt công suất 1,5 - 2 triệu hành khách/năm. Với phương châm đầu tư từng phần mang tính kế thừa, tránh lãng phí, đầu tư một cách khoa học và đồng bộ trong những năm tới, sân bay sẽ dần nâng cấp các máy móc thiết bị và các hạng mục công trình để phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường hàng không.

PV