Cảng Cái Lân bốc xếp những tấn hàng đầu tiên

Ngày 19-2 (mồng 4 Tết), tàu MG Hammond (quốc tịch Pa-na-ma) vận chuyển 52.000 tấn nông sản đã "xông" Cảng Cái Lân vào bốc xếp hàng hóa và tàu Thành Phát cũng đã cập cảng để nhận 2.400 tấn dầu. Ngay sau khi tàu MG Hammond cập cầu bến số 2 và tàu Thành Phát cập cầu bến số 1, Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân (CICT) đã huy động nhân lực và phương tiện, thiết bị khẩn trương bốc xếp hàng hóa, giải phóng tàu trong thời gian sớm nhất.

Tàu MG Hammond vào làm hàng tại cảng Cái Lân (Quảng Ninh).
Tàu MG Hammond vào làm hàng tại cảng Cái Lân (Quảng Ninh).

Trong tháng 1-2018, Cảng CICT đã tiếp nhận bốn tàu vào làm hàng với tổng số gần tám nghìn Teu công-ten-nơ; chín tàu vào làm hàng rời với số lượng hàng hóa xấp xỉ 340 nghìn tấn và năm tàu vào làm hàng nông sản với số lượng 190 nghìn tấn... Năm 2017, CICT đã bốc xếp 59 nghìn Teu công-ten-nơ và 3,4 triệu tấn hàng rời.

* Những ngày Tết Nguyên đán, tại công trường thi công cầu Bạch Ðằng (Quảng Ninh) không khí thi công vẫn rất khẩn trương, khí thế. Gần 100 cán bộ, công nhân thi công các trụ T29, T30 dự án cầu Bạch Ðằng đã miệt mài làm việc "xuyên Tết". Mẻ bê-tông cuối cùng của khối đúc K9, trụ T30 cầu Bạch Ðằng đã được hoàn thành vào chiều 30 Tết vừa qua. Cầu Bạch Ðằng được xác định là "đường găng" của chuỗi dự án giao thông trọng điểm nối Hải Phòng với Khu kinh tế Vân Ðồn, được tỉnh Quảng Ninh dự kiến đưa vào khai thác, sử dụng trong quý II năm 2018. Ðể bảo đảm kế hoạch này, cầu Bạch Ðằng phải hợp long trước ngày 30-4 tới đây và hoàn thành các hạng mục còn lại trong hai tháng tiếp theo.

Cầu Bạch Ðằng được thiết kế ba trụ tháp hình ba chữ H, biểu tượng ba thành phố kinh tế trọng điểm phía bắc gồm Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long (Quảng Ninh). Cầu bắc qua sông Bạch Ðằng, dài 5,4 km (gồm cả đường dẫn), rộng 25 m, thiết kế bốn làn xe, vận tốc 100 km/giờ; trong đó riêng phần cầu dài 3,5 km. Cầu có kết cấu bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực, khổ tĩnh không thông thuyền rộng 250 m, cao 48,4 m, chịu được động đất cấp 8. Trụ giữa cầu cao 99,74 m, hai trụ bên cao 94,5 m với bốn nhịp dây văng làm bằng thép đặc biệt được nhập khẩu từ I-ta-li-a. Việc xây dựng cầu giúp hoàn thiện tuyến cao tốc theo trục ven biển vùng duyên hải Bắc Bộ, hoàn chỉnh tuyến đường kết nối tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Theo đó, quãng đường từ TP Hạ Long đi Hà Nội được rút ngắn 50 km, xuống còn 130 km; từ Hạ Long đi Hải Phòng chỉ còn 25 km thay vì 75 km.

* Ngày 19-2, đồng chí Nguyễn Ðình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa dự lễ xuất bán chuyến hàng xi-măng đầu xuân Mậu Tuất ở Công ty TNHH Long Sơn. Năm qua, công ty đạt doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 150 tỷ đồng; bảo đảm mức lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng; thưởng Tết cho người lao động từ hai tháng lương đến 5 tháng lương… Năm 2018, công ty tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, thực hành quản lý, quản trị doanh nghiệp tốt, phát triển thị trường bền vững trên cơ sở chất lượng, giá cả cạnh tranh; quan tâm bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động phát huy sức mạnh đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 5 triệu tấn xi-măng và clanh-ke.

* Sáng 20-2 (mồng 5 Tết) gần 12.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tổng công ty May 10 đóng tại địa bàn bảy tỉnh, thành phố trên cả nước làm lễ phát động lao động sản xuất ngày đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018. Phó Tổng Giám đốc Thân Ðức Việt cho biết, năm 2018 dự báo thị trường trong nước và xuất khẩu diễn biến khó lường, phức tạp hơn. Với bản lĩnh vượt khó của mình, May 10 vẫn đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 3.106 tỷ đồng; lợi nhuận 64 tỷ đồng. Ðể đạt được mục tiêu này, công ty đã triển khai các giải pháp về quản trị doanh nghiệp, đầu tư các trang thiết bị hiện đại, tìm kiếm và mở rộng thị trường nhằm sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

* MobiFone cho biết, đã triển khai tốt các phương án bảo đảm an toàn mạng lưới, thông tin liên lạc, dịch vụ viễn thông ổn định kịp thời, thông suốt phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành và nhất là nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao của nhân dân trong dịp Tết. Ðặc biệt, trước xu thế tăng trưởng mạnh nhu cầu sử dụng dịch vụ dữ liệu, MobiFone đã tiến hành mở rộng dung lượng các đường kết nối in-tơ-nét lên khoảng 200 Gbp/giây (tăng hơn 80% so năm 2016) nhằm bảo đảm lưu thoát lưu lượng các dịch vụ dữ liệu lớn. Tại những khu vực lễ hội trọng yếu, điểm tổ chức bắn pháo hoa vào Giao thừa trên cả nước, nơi có khả năng lưu lượng thoại, tin nhắn và lưu lượng dữ liệu tăng đột biến, có thể xảy ra hiện tượng nghẽn cục bộ, MobiFone thực hiện công tác tối ưu hóa mạng, triển khai các phương án chống nghẽn và điều động, bố trí các xe thu phát.