Canada và Mỹ kéo dài hạn chế đi lại qua biên giới thêm 30 ngày

NDO -

NDĐT - Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 18-4 thông báo, Canada và Mỹ đã nhất trí kéo dài các biện pháp hạn chế đi lại giữa biên giới hai nước thêm 30 ngày nhằm kiểm soát sự lây lan của Covid-19.

Khu vực biên giới giữa Canada và Mỹ. (Ảnh: CBC)
Khu vực biên giới giữa Canada và Mỹ. (Ảnh: CBC)

Theo kế hoạch, biện pháp hạn chế đi lại sẽ được gia hạn từ ngày 21-4 và kéo dài trong 30 ngày. Washington và Ottawa tháng trước đã nhất trí ngừng các hoạt động đi lại không thiết yếu giữa hai nước, song tuyến biên giới chung vẫn mở cửa để phục vụ hoạt động thương mại, y tế cộng đồng và ứng phó tình huống khẩn cấp trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát.

“Đây là một quyết định quan trọng, giúp cho người dân ở cả hai phía biên giới đều được an toàn”, Thủ tướng Trudeau phát biểu trong cuộc họp hôm qua. Ông đồng thời khẳng định, thỏa thuận ban đầu giữa Canada và Mỹ về hạn chế đi lại giữa biên giới hai nước vẫn không thay đổi. Ông Trudeau hy vọng, hoạt động vận chuyển vật tư y tế như khẩu trang qua biên giới sẽ tiếp tục diễn ra.

Canada và Mỹ chia sẻ đường biên giới dài nhất thế giới (8.900 km). Trước khi bùng phát dịch Covid-19, trung bình mỗi ngày có một lượng hàng hóa trị giá khoảng 2,7 tỷ CAD (hơn 1,8 tỷ USD) đi qua biên giới hai nước.

Theo Worldometers, tính đến sáng 19-4 (giờ Việt Nam), Canada đã ghi nhận 33.383 ca bệnh Covid-19, trong đó 1.470 người đã tử vong. Tỉnh Quebec đang là tâm dịch tại Canada, phần lớn trong số hơn 800 ca tử vong tại tỉnh này là người cao tuổi sống trong nhà dưỡng lão. Từ ngày 18-4, Canada bắt đầu huy động binh sĩ tới Quebec để giúp giải quyết tình trạng thiếu nhân sự trong các viện dưỡng lão trên địa bàn.

Tại Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada, số ca bệnh đã vượt mức 10 nghìn người. Với 514 ca tử vong, tỉnh này đang đứng thứ hai tại Canada về số người chết do Covid-19. Tại một số tỉnh phía tây Canada, số ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm. British Columbia và Saskatchewan thông báo, hai tỉnh này chuẩn bị triển khai kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế. Ngược lại, số ca nhiễm mới tại tỉnh Alberta đã tăng trong tuần này sau khi các nhà chức trách tăng cường làm xét nghiệm.

Để bảo vệ nền kinh tế trước tác động của dịch bệnh, Thủ tướng Trudeau thông báo, Canada sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp bản địa với 306 triệu CAD. Đến nay, Ottawa đã công bố 115 tỷ CAD để hỗ trợ các công ty có nguy cơ đóng cửa và những người có thể bị mất việc làm trong thời gian dịch bệnh xảy ra.

Quan ngại về triển vọng kinh tế của đất nước, chính quyền Ottawa hôm qua cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn các khoản đầu tư nước ngoài, đặc biệt là khoản đầu tư của doanh nghiệp nhà nước vào công ty cung cấp hàng hóa quan trọng. Ngày 17-4, Chính phủ Canada đã công bố gói 2,5 tỷ CAD để hỗ trợ lĩnh vực năng lượng vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

* Số ca mới Covid-19 trên thế giới tăng trở lại