Cần quy hoạch khu xử lý chất thải xây dựng ở TP Ninh Bình

NDO -

NDĐT - Trong mấy năm gần đây, TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) ngày càng được mở rộng và các công trình xây dựng mọc lên như nấm. Những ngôi nhà 3-4 tầng khang trang, nhà vườn biệt thự biến nhiều vùng đất ao, hồ trở thành khu phân lô bán nền dân cư đông đúc. Tuy nhiên, tốc độ xây dựng như vũ bão khiến nhiều nơi trên TP trở thành bãi đổ phế thải xây dựng làm bộ mặt đô thị nhếch nhác.

Rác thải xây dựng đổ bừa bãi ngay đường đi lại của người dân TP Ninh Bình.
Rác thải xây dựng đổ bừa bãi ngay đường đi lại của người dân TP Ninh Bình.

Chẳng phải đi xa, chỉ cách trung tâm TP Ninh Bình vài trăm mét, ngay bên hông Trung tâm hội nghị của tỉnh đã thấy ngổn ngang các bãi đất thải đô thị được các xe tải chở từ những công trình đổ bừa bãi. Ông Nguyễn Thành Trung, người dân TP Ninh Bình, nói: “Con đường đẹp thế này mà có mấy bãi chất thải đô thị rất mất mỹ quan thành phố”.

Tuy chưa có cơ quan nào thống kê, song lượng rác thải xây dựng chiếm khối lượng rất lớn trong số rác thả rắn đô thị. Các loại vữa, gạch vỡ, bê tông của những công trình xây dựng cũ bỏ đi được chủ nhân thuê xe tải vận chuyển đổ đi nơi khác. Nhưng nơi đổ lại không được quy hoạch khiến lái xe gặp đâu thích hợp là đổ bừa bãi, tùy tiện mà chẳng ai ngăn cản, chẳng bị xử phạt.

“Một số người thiếu ý thức bảo vệ môi trường TP, gặp đâu là đổ. Ngay chúng tôi ở TP hằng ngày đi tập thể dục ở Quảng trường mỗi lần nhìn thấy rác đổ bừa bãi đã cảm thấy chán. Tại sao công ty quản lý đô thị TP làm ngơ không xử lý?” - Chị Đào Thị Hoa, phường Vân Giang, bức xúc. Những người chở thuê rác thải xây dựng thường hoạt động vào ban đêm hoặc sáng sớm khi ít người đi để tránh bị phát hiện.

Cần quy hoạch khu xử lý chất thải xây dựng ở TP Ninh Bình ảnh 1

TP Ninh Bình cũng có một vài nơi được quy hoạch là nơi đổ rác thải rắn nhưng một số người vẫn cố tình đổ rác tùy tiện, làm cho diện mạo đô thị ngày càng bẩn, mất vệ sinh môi trường, gây ô nhiễm. Theo phân loại, rác thải từ vữa, xi mặng, gạch vụn.v.v… thuộc diện khó phân hủy, song các ngành chức năng ở TP và tỉnh Ninh Bình chưa quan tâm đúng mức.

Hiện nay, TP chưa quy hoạch địa điểm gom và xử lý rác thải xây dựng, bên cạnh đó, TP cũng chưa xây dựng chế tài để xử lý những phương tiện đổ chất thải xây dựng bừa bãi, vừa làm mất mỹ quan TP xanh sạch đẹp của một vùng du lịch nổi tiếng vừa gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe người dân địa phương.