Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng

Cần phát triển đồng bộ không gian và chất lượng đô thị

Là công dân của Hà Nội gần 50 năm qua, tôi thấy không riêng Hà Nội mà ở nhiều nơi trong cả nước, số lượng đô thị nhiều nhưng phát triển không đồng bộ giữa mở rộng không gian đô thị và chất lượng đô thị.

Năng lực hệ thống hạ tầng đô thị chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tốc độ gia tăng dân số đô thị, nhất là về giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải... Lấy thí dụ nơi tôi sinh sống, vẫn ngôi trường THCS, THPT cũ kỹ, nay dẫu có tăng số lớp trong từng khối nhưng ít có lớp nào sĩ số học sinh/lớp dưới 50, đều vượt từ 12 đến 15 học sinh/lớp so với trước kia. Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, so cùng tuổi với chúng tôi ngày trước thì học sinh bây giờ cao, to hơn. Mừng cho thế hệ tương lai song cũng rất ái ngại khi các bạn trẻ phải chấp nhận sống chung với nạn tắc đường, ô nhiễm không khí,… và phải thường xuyên ngồi học chật chội. Nhiều trường, lớp tổ chức học cả ngày; trong giờ nghỉ trưa, học sinh đành vắt vẻo ngả lưng trên những ghế băng nhỏ một cách rất khó khăn.

Mở rộng, phát triển không gian đô thị là quy luật tất yếu của nhiều quốc gia trên thế giới và không ngoại lệ với nước ta. Tuy nhiên việc chấp nhận cho nhiều chung cư cao tầng, chung cư mi-ni thi nhau mọc lên thời gian qua tại các quận nội thành ở Hà Nội và các thành phố khác đã bỏ qua những tính toán về hệ lụy đối với các vấn đề xã hội, giáo dục, môi trường, điều mà lẽ ra phải được quy hoạch đồng bộ, hợp lý với tầm nhìn dài hạn cho sự phát triển bền vững, hiện đại vốn là những tiêu chí đương nhiên của đô thị.

Tôi tin rằng, với sự hoàn thiện báo cáo chính trị trình Ðại hội XIII, thời gian tới, tiến trình phát triển, mở rộng không gian đô thị và chất lượng đô thị của Hà Nội nói riêng và ở các đô thị khác trong cả nước được thực hiện đồng bộ, khoa học, văn minh và hiện đại hơn, thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo.

LƯU DANH PHÁN

(Phường Mỹ Ðình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)