Cần chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Cà Lồ

Thôn Yên Phú, xã Xuân Thu thuộc huyện Sóc Sơn (Hà Nội) được bao bọc ba mặt bởi sông Cà Lồ. Từ nhiều năm nay, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Cà Lồ gây sạt lở đất canh tác, đất ở, thậm chí cả khu vực nghĩa trang địa phương. Người dân thôn Yên Phú đã có nhiều đơn thư gửi các cấp chính quyền địa phương yêu cầu giải quyết tình trạng trên.

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Sóc Sơn Ðinh Quang Minh thừa nhận: Huyện đã nhận được nhiều đơn thư, nắm rõ thực trạng. Nhưng, sông Cà Lồ thuộc địa bàn nhiều địa phương như Sóc Sơn (Hà Nội), Phổ Yên (Thái Nguyên), Hiệp Hòa (Bắc Giang). Ðể giải quyết triệt để tình trạng trên, cần có sự phối hợp chính quyền các địa phương liên quan.

Sau nhiều năm, đất đai canh tác bị sạt lở; khu vực nghĩa trang bị xâm hại. Ngày 29-10, người dân thôn Yên Phú đã bắt giữ một chiếc thuyền khai thác cát, sỏi trái phép của chủ thuyền Nguyễn Văn Long ở Hợp Thịnh (Hiệp Hòa, Bắc Giang). Trong lúc tranh chấp, xô xát, chiếc thuyền đã bị đánh chìm.

Cũng từ ngày 29-10, những người dân của thôn Yên Phú, xã Xuân Thu đi làm ăn qua xã Thụy Lâm (Ðông Anh, Hà Nội) đã bị chặn đánh, de dọa, buộc phải quay về. Tình hình mâu thuẫn giữa dân cư hai xã Xuân Thu và Thụy Lâm thêm căng thẳng.

Ðể kéo dài tình trạng trên, trách nhiệm trước hết thuộc về chính quyền cơ sở. Chính quyền hai xã Xuân Thu, Thụy Lâm và hai huyện Sóc Sơn, Ðông Anh cần phối hợp, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Cà Lồ quanh địa bàn xã Xuân Thu và những vấn đề nảy sinh, để người dân yên tâm sản xuất và sinh sống.