Là cán bộ trẻ của một đơn vị chủ chốt tại tỉnh, ấy vậy mà khi địa phương triển khai chính quyền địa phương hai cấp thì anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên đã xung phong về xã. Địa bàn anh Đặng Thành Huy được giao Bí thư Đảng bộ là xã Sín Thầu được thành lập trên cơ sở nhập ba xã, gồm: Sín Thầu, Sen Thượng, Leng Su Sìn (thuộc huyện Mường Nhé). Sau sắp xếp, xã Sín Thầu có diện tích tự nhiên 516,42km2 và là xã có diện tích lớn nhất trong tỉnh, nhưng dân số chỉ có 6.058 người. Ngoài điều đặc biệt ấy, xã Sín Thầu còn có đường biên giới dài, có mốc số 0 là điểm giao giữa ba nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào, có cột cờ A Pa Chải vừa được hoàn thành trên biên giới cực Tây.
Ý thức được nhiệm vụ, trọng trách của đảng viên, thanh niên về xã, anh Đặng Thành Huy đã xác định sẽ nỗ lực hết mình để nghiên cứu, tìm phương hướng cho Sín Thầu trong chặng đường đang tới. Anh Đặng Thành Huy, cho biết các công việc cần tập trung thực hiện của Sín Thầu có rất nhiều, trong đó nhiệm vụ trọng tâm trước nhất là bố trí cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết tối thiểu đảm bảo nơi làm việc cho cán bộ, công chức xã; việc vận hành, thực hiện các nhiệm vụ cấp xã được thực hiện ngay kể từ ngày 1/7 theo đúng tinh thần "thông suốt", "hiệu quả"; còn khó khăn thực tiễn thì mỗi cán bộ, đảng viên đã xác định rõ "vướng ở đâu gỡ ở đó", không để khó khăn làm ảnh hưởng công việc. "Sẵn sàng vượt khó là niềm tin tuổi trẻ. Điều đó không chỉ cá nhân tôi mà mỗi cán bộ đoàn được phân công về xã lần này đều lấy đó làm mục tiêu, kim chỉ nam cho mọi hành động" - anh Đặng Thành Huy tâm sự thêm như thế!
Cũng tiên phong về xã nhưng với nữ giới như chị Phạm Thị Ngọc Hà (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận huyện Điện Biên) thì khó khăn cũng nhiều hơn. Chị Phạm Thị Ngọc Hà cho biết: Ngay khi tiếp nhận thông tin từ cấp trên về việc dự kiến cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của xã Mường Nhà mới thì cùng lúc phải hoàn thành hồ sơ, sổ sách để bàn giao tại cơ quan cũ. Việc như núi, lại ngổn ngang trong dòng tâm trạng của hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại ba xã là: Mường Nhà, Mường Lói, Pu Luông khi ba xã đã có quyết định nhập chung để thành lập xã Mường Nhà mới. "Việc nhiều lại đòi hỏi phải giải quyết ngay cho nên mình không có thời gian để nghĩ về đường xa hay gian khó. Lập kế hoạch giải quyết từng việc trong ngày rồi lại tiếp nhận chỉ đạo, giải quyết việc khác, cứ như thế mỗi ngày trôi qua mình đều ước giá ngày dài hơn để mình làm được nhiều việc hơn chứ không nghĩ về bản thân nữa"- chị Hà tâm sự.
Thông tin về sự chủ động, tiên phong của cán bộ trẻ ở tỉnh xung phong về xã thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, cho biết: Thực hiện "cuộc cách mạng" sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ở Điện Biên có hàng nghìn cán bộ, đảng viên đã sẵn sàng nhập cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì lợi ích chung nhất của đất nước và nhân dân. Chỉ trong thời gian rất ngắn có rất nhiều người đã liên tục thay đổi công việc, thay đổi vị trí công tác, như các anh: Trịnh Hoàng Thắng, Tỉnh ủy viên (nguyên Giám đốc Sở Nội vụ được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Mường Chà từ ngày 1/3/2025); anh Đinh Bảo Dũng (nguyên Giám đốc Sở Tài chính, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo từ ngày 1/3/2025); anh Trần Thanh Kiên (nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông từ ngày 1/3/2025)… song không ai nề hà, không ai do dự mà mỗi người đều quyết tâm nhiều hơn.
Ghi nhận nỗ lực, cố gắng của hàng nghìn cán bộ, đảng viên, công - nhân viên chức các cấp trong toàn tỉnh, đã không quản ngại khó khăn và cả hy sinh để tạo thuận lợi cho công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô, tâm sự: "Với trách nhiệm và tấm lòng của cá nhân thì tôi hiểu, không lời cảm ơn nào đáp được hy sinh và cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cuộc cách mạng này".
Theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, ngay khi bắt tay thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã và luôn chỉ đạo phải dành sự ưu tiên về vật chật, tinh thần cho cán bộ, đảng viên đã không ngại gian khó, hy sinh. Với cán bộ đã tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc, tỉnh Điện Biên đã khẩn trương thực hiện các chế độ hỗ trợ, chi trả đảm bảo quyền lợi; với cán bộ, công chức tiếp tục công tác, nhận nhiệm vụ tại xã thì được tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong điều kiện hiện có của tỉnh để cán bộ, đảng viên thực sự yên tâm công tác, cống hiến.
Tin tưởng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các xã mới sẽ dốc sức khắc phục khó khăn, đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng mong muốn, mỗi cán bộ, công chức các xã mới, sẽ tiếp tục nghiên cứu thực tiễn các nhu cầu, yêu cầu của người dân tại các xã vùng sâu vùng xa để chủ động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng dịch vụ công để việc của nhân dân luôn thông suốt, để nhân dân ngày càng thêm tin tưởng Đảng, chính quyền, từ đó khơi sức dân cùng góp sức xây dựng đất nước, quê hương…
Theo nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Điện Biên, tỉnh Điện Biên có 45 đơn vị hành chính cấp xã; bao gồm 42 xã và 3 phường. Đảm bảo bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã mới sẵn sàng đi vào hoạt động, tỉnh Điện Biên dự kiến điều động 3.567 cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện, cấp xã về xã mới.