Cán bộ mãi mãi là then chốt của then chốt

NDO - Ngày 23/12, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực chủ động, khẩn trương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai chương trình, kế hoạch phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban Tổ chức Thành ủy cùng các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng tập trung tham mưu xây dựng, triển khai và đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các cấp. Việc thẩm định nhân sự, kết luận tiêu chuẩn chính trị của nhân sự giới thiệu quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm quy trình theo quy định…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, năm 2023 là năm bản lề, vì thế mọi hoạt động đều phải tăng tốc, nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ cũng không ngoại lệ và rất nặng nề.

“Chúng ta cần bám vào chỉ đạo của cấp trên, bám vào quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn bị trước mắt và chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Cán bộ mãi mãi là then chốt của then chốt ảnh 1

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tán thành những kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đã bám sát với lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và đến nay công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Ban Tổ chức Thành ủy đã kịp thời tham mưu Thành phố quán triệt cụ thể hóa những Nghị quyết quan trọng của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng thời, Ban Tổ chức Thành ủy cũng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thường xuyên như vấn đề biên chế; vấn đề kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; củng cố tổ chức cơ sở đảng; phát triển nâng cao chất lượng đảng viên…

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm quán triệt sâu sắc, đầy đủ trong đội ngũ cán bộ của mình, nhất là cán bộ tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, lãnh đạo quản lý, người đứng đầu về chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Cán bộ mãi mãi là then chốt của then chốt”. Vì thế, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp của Thành phố bảo đảm tính gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, có như vậy mới góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên đối với đội ngũ cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, Ban Tổ chức cấp ủy; Ban Tổ chức Thành ủy tặng Giấy khen cho 10 tập thể, Ban Tổ chức cấp ủy.