Campuchia và Thái Lan tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

NDO - Ngày 28/9, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovorthipadi Hun Manet.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovorthipadi Hun Manet hội đàm với Thủ tướng Thái lan Srettha Thavisin. (Ảnh: Fresh News)
Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovorthipadi Hun Manet hội đàm với Thủ tướng Thái lan Srettha Thavisin. (Ảnh: Fresh News)

Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của ông Srettha Thavisin trên cương vị Thủ tướng Thái Lan sau khi được Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn hôm 22/8 vừa qua.

Trong cuộc hội đàm tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia đã thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng về hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, dạy nghề, giao lưu nhân dân; kết nối hàng không, đường sắt, đường bộ; kinh tế kỹ thuật số, cũng như các vấn đề liên quan đến ngoại kiều, an ninh xuyên biên giới và an ninh trực tuyến.

Theo thống kê của Campuchia, trong năm 2022, trao đổi thương mại giữa Campuchia và Thái Lan đạt khoảng 4,66 tỷ USD; riêng 8 tháng từ đầu năm đến nay, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 2,58 tỷ USD. Hai bên đặt mục tiêu phấn đấu nâng giá trị trao đổi hàng hóa lên 15 tỷ USD vào năm 2025.

Campuchia và Thái Lan tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực ảnh 1

Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia tại Lễ bàn giao-tiếp nhận Trung tâm Tiếp nhận và Phục hồi chức năng cho nạn nhân của mua bán người và các nhóm dễ bị tổn thương khác (Ảnh: Fresh News)

Trong chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo đã tổ chức bàn giao-tiếp nhận Trung tâm Tiếp nhận và Phục hồi chức năng cho nạn nhân của mua bán người và các nhóm dễ bị tổn thương khác, trị giá hơn 2,3 triệu USD do Chính phủ Thái Lan tài trợ, đặt tại thành phố Poipet, tỉnh Banteay Mean Chey (giáp biên giới với Thái Lan).

Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, viếng cố Quốc vương Norodom Sihanouk tại Đài Tưởng niệm Hoàng gia; chào xã giao Samdech Moha Rotsapheathikathipadi Khuon Sudary, Chủ tịch Quốc hội Campuchia; Samdech Say Chhum, Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện và Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tối cao Quốc vương, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền.